Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

(Baohatinh.vn) - Sau khi dịch Covid -19 có những diễn biến phức tạp, một số người dân Hà Tĩnh có tâm lý mua tích trữ các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, những ngày này, lượng người mua sắm hàng hóa đã ổn định, không còn ồ ạt như mấy ngày qua...

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Ghi nhận vào chiều 12/3, tại 2 siêu thị lớn của TP Hà Tĩnh là Co.opmart và Vinmart, không khí mua sắm đã ổn định. Không còn cảnh đông đúc, chen lấn với những xe đẩy chất đầy hàng hóa như những ngày trước. Hoạt động mua bán nay đã diễn ra ổn định như những ngày bình thường.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Hiện nay, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, các mặt hàng phong phú, đa dạng về chủng loại.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Từ thực phẩm tươi sống đến thực phẩm khô, thực phẩm chế biến, trái cây, mỳ ăn liền, gia vị, giấy vệ sinh,… được xếp đầy ắp trên kệ hàng, người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Nhân viên Siêu thị Co.opMart bổ sung sản phẩm nước rửa tay – mặt hàng chống dịch đang được nhiều người dân tìm mua.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Bà Phạm Thị Hiệp Định - Phó Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: Các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu luôn được chúng tôi đáp ứng đầy đủ, không có tình trạng thiếu hụt. Vì vậy, người dân chỉ cần mua vừa đủ nhu cầu sử dụng, không cần thiết phải mua dự trữ quá nhiều. Mặt khác, để đáp ứng các nhu cầu của người dân trong tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, chúng tôi đã chủ động dữ trữ nguồn hàng tăng lên gấp 3 lần so với trước. Đặc biệt, một số mặt hàng gia dụng còn được ưu đãi trong những ngày cuối tuần.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương (phường Tâm Giang, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Gia đình tôi có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ nên nhu cầu sử dụng không nhiều. Tôi chỉ dùng tới đâu, mua tới đó chứ không cần phải “khuân cả siêu thị về nhà”. Tôi nghĩ nhu cầu tiêu thụ hàng hóa dịp Tết Nguyên đán còn cao hơn dịp này nhiều, nhưng hàng hóa vẫn được các nhà phân phối đáp ứng đủ nên người tiêu dùng không cần phải lo lắng, hoang mang.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa cho biết: Khi dịch Covid -19 có những diễn biến khó lường, do tâm lý hoang mang nên lượng người mua sắm các mặt hàng thiết yếu để tích trữ tăng mạnh. Tuy nhiên, các đơn vị, doanh nghiệp phân phối trên địa bàn Hà Tĩnh đã kịp thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân, không để thiếu hụt hàng hóa nên sau đó, tình trạng người dân ồ ạt mua hàng tích trữ đã không còn. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục giám sát chặt việc cung ứng hàng hóa của các đơn vị phân phối trên địa bàn, tuyệt đối không để tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong bất kể hoàn cảnh nào nào.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Không còn tâm lý lo lắng mua hàng tích trữ nhưng người dân vẫn luôn cảnh giác, cẩn thận phòng chống dịch khi đi mua sắm. Theo quan sát, hầu hết mọi người đều mang khẩu trang khi vào trung tâm thương mại, siêu thị.

Hà Tĩnh không để thiếu hụt hàng hóa, nhu yếu phẩm trong bất kể hoàn cảnh nào

Bên cạnh đó, công tác phòng dịch cũng được các siêu thị chú trọng với các biện pháp như thường xuyên lau chùi, xịt khử trùng xe hàng, xe đẩy; 100% nhân viên đeo khẩu trang.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast