Hơn 90% tiểu thương từ chợ cũ vào kinh doanh tại chợ Bình Hương

(Baohatinh.vn) - UBND xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vừa phối hợp với BQL Chợ Bình Hương tổ chức di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ Bắc Hồng (cũ) về chợ mới. Hiện nay, hơn 90% (khoảng 120 hộ) tiểu thương đã bắt đầu ổn định kinh doanh tại khu vực đình chợ truyền thống Bình Hương.

Hơn 90% tiểu thương từ chợ cũ vào kinh doanh tại chợ Bình Hương

Các hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương đã bước đầu ổn định...

Ngay sau khi di chuyển về địa điểm kinh doanh mới, các hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương đã bước đầu ổn định, mua bán diễn ra khá tấp nập.

Đặc biệt, khi chuyển địa điểm về Bình Hương, việc kinh doanh của bà con được thuận tiện hơn, gần các trục đường giao thông lớn, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được đảm bảo…

Hơn 90% tiểu thương từ chợ cũ vào kinh doanh tại chợ Bình Hương

...mua bán diễn ra khá tấp nập.

Chị Nguyễn Thị Lê (xã Thạch Trung) cho biết: "Chuyển vào chợ mới, quầy hàng của các tiểu thương được sắp xếp gọn gàng, thoáng đãng và sạch sẽ hơn. Người tiêu dùng chúng tôi có điều kiện thuận lợi trong lựa chọn các mặt hàng cần thiết. Đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng tươi sống".

Hơn 90% tiểu thương từ chợ cũ vào kinh doanh tại chợ Bình Hương

Bà con phấn khởi khi vào chợ mới khang trang, sạch đẹp.

Khu chợ truyền thống Bình Hương có thể tiếp nhận 150 hộ kinh doanh. Sau 2 ngày đi vào sử dụng, khu vực đình chợ đã thu hút được hơn 120 hộ tiểu thương (từ chợ cũ) vào kinh doanh gồm nhiều ngành hàng như may mặc, thực phẩm; nông sản; hàng khô; rau củ quả; khu vực buôn bán tự do …

Chị Nguyễn Thị Huy (Thạch Trung) – chủ quầy hàng thịt lợn cho biết: “Vào chợ mới, điều dễ thấy nhất là không gian được bố trí hợp lý giữa các quầy hàng nên sạch sẽ, thuận tiện. Đặc biệt, vào chợ đúng ngày mưa tầm tã mới thấy hết giá trị của chợ mới khi đình chợ cao ráo, nắng không đến đầu, mưa không đến mặt nên bà con bước đầu rất yên tâm, phấn khởi”.

Hơn 90% tiểu thương từ chợ cũ vào kinh doanh tại chợ Bình Hương

...với các quầy hàng được bố trí hợp lý.

Theo lãnh đạo Ban quản lý chợ Bình Hương: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh tại chợ, Ban quản lý sẽ không thu phí thuê mặt bằng trong vòng 1 năm. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và đưa vào các khu chợ như khu chợ đêm, chợ đầu mối nông sản nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua sắm của người dân, phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn…

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast