Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

(Baohatinh.vn) - Thị trường ngày Valentine ở Hà Tĩnh năm nay khá ảm đạm vì lễ tình nhân (14/2) rơi đúng vào mùng 3 tết và tác động của dịch Covid-19.

Góc ngã tư đường Phan Đình Phùng giao với đường Nguyễn Chí Thanh (TP Hà Tĩnh) mọi năm có rất đông các quầy hàng hoa, quà tự phát “mọc lên” trong ngày Valentine. Vậy nhưng năm nay, nơi đây chỉ có độc nhất 2 cửa hàng bày bán socola.

Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

Anh Lê Thành Đạt (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) bày bán socola từ sáng 13/2 để phục vụ thị trường lễ tình nhân.

Anh Lê Thành Đạt (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) – chủ quầy hàng socola cho biết: “Như năm ngoái, riêng khu vực này có hơn 5 quầy hàng nhưng sáng nay (13/2) dọn hàng thì chỉ có cửa hàng của mình em và mẹ. Vì Valentine trùng ngày mùng 3 tết, sợ ế hàng nên năm nay em chỉ nhập về số lượng bằng 1/4 so với năm ngoái. Giá bán socola cũng mềm hơn - từ 30.000 đến 50.000 đồng/hộp nhưng thưa vắng người mua”.

Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

Socola có giá từ 100.000 - 400.000 đồng/hộp tùy loại.

Thị trường socola cho ngày lễ tình nhân năm nay có cả hàng nhập và hàng tự làm. Socola có hai loại hương vị: ngọt và đắng. Tùy theo kích cỡ và chủng loại, socola có giá từ 100.000 - 400.000 đồng/hộp.

Ngoài socola, hoa hồng cũng là mặt hàng chiếm ưu thế trong thị trường ngày lễ tình nhân. Để phục vụ ngày Valentine, ngay từ sáng 13/2, các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã bày biện hàng. Nhận định thị trường sẽ khó hơn mọi năm nên để đảm bảo an toàn, các chủ cửa hàng hoa tươi cũng nhập về số lượng hoa hồng ít hơn.

Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

Sáng mùng 2 tết, chị Nguyễn Thị Hương (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) đã mở hàng hoa phục vụ ngày lễ tình nhân.

Chị Nguyễn Thị Hương – chủ cửa hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng cho biết: “Các năm trước tôi chưa mở hàng nhưng năm nay, lễ tình nhân đến sớm nên mới sáng mùng 2 tết, tôi đã phục vụ. Để có hoa hồng bán dịp này, tôi đã nhập hàng từ trước ngày 30 tết. Năm nay, do Valentine trùng tết, sợ ít người mua nên tôi nhập số lượng ít hơn, chỉ bằng 1/5 so với năm ngoái”.

Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

Hoa hồng đỏ có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bông.

Thời điểm này, hoa hồng đỏ có giá từ 15.000 – 20.000 đồng/bông, đắt hơn so với trước tết 5.000 – 7.000 đồng/bông.

Hiện diện nhiều trên thị trường Valentine năm nay có hoa hồng sáp. Theo một số cửa hàng kinh doanh hoa tươi ở TP Hà Tĩnh, hoa hồng sáp được bán từ năm ngoái nhưng chưa nhiều. Tuy nhiên, năm nay, đây lại là món quà sẽ được săn đón.

Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

Hoa hồng sáp “lên ngôi” thị trường ngày lễ tình nhân.

Nhập về hơn 5.000 bông hoa hồng sáp từ trước tết để phục vụ lễ tình nhân, chị Nguyễn Thị Hoài – chủ cửa hàng hoa ở đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh cho biết: “Hoa tươi nhập về không bán được thì lỗ vốn nhưng với hoa hồng sáp thì độ bền cao hơn. Với mặt hàng này, chúng tôi có thời gian chuẩn bị và làm sẵn trước nên nhân viên nghỉ tết thì hoạt động kinh doanh của cửa hàng vẫn không bị ảnh hưởng”.

Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

Một bó hoa hồng sáp cỡ lớn có giá 1.500.000 đồng.

Hoa hồng sáp là một sản phẩm thuộc dòng hoa giả nhưng có hình dạng và màu sắc giống bông hoa hồng thật. Theo khảo sát, hoa hồng sáp có nhiều loại: hoa đơn bông, bó hoa 3 bông, 15 bông.... Tùy theo từng loại, mà hoa hồng sáp có giá thành khác nhau.

Trung bình trên thị trường, giá hoa hồng sáp dao động 10.000 đồng – 20.000 đồng/bông. Với những bó hoa hồng sáp được bài trí đẹp mắt và hấp dẫn, mỗi bó có giá bán từ 150.000 đồng (11 bông) đến hơn 1 triệu đồng (trên 100 bông).

Ngày Valentine đến giữa tết, thị trường quà tặng ở Hà Tĩnh ảm đạm

Nhiều khách hàng lựa chọn hoa hồng sáp làm quà tặng “nửa kia” trong ngày lễ tình nhân.

Với màu sắc đa dạng, mùi hương đặc trưng và bền lâu, hoa hồng sáp được các chủ cửa hàng tư vấn nhiều cho khách hàng. Hoa hồng sáp đảm bảo tiêu chí đẹp, độc, lạ nên được kỳ vọng thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các cặp tình nhân.

Theo nhận định của các cửa hàng kinh doanh hoa, socola trên địa bàn TP Hà Tĩnh, thời tiết nắng ấm nên các cặp tình nhân sẽ đi chơi xuân kết hợp kỷ niệm ngày lễ tình nhân. Bởi vậy, nhiều khả năng vào thời điểm chính lễ, thị trường hoa, quà tặng mới thực sự sôi động.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast