Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

(Baohatinh.vn) - Dịp rằm tháng 7, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi vì nhiều sản phẩm đang trong mùa thu hoạch như: dưa kim hoàng hậu, thanh long, bưởi Phúc Trạch... đắt hàng, được giá.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Đón thị trường rằm tháng 7, người dân xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch dưa kim hoàng hậu phục vụ khách hàng. Năm nay tuy nắng hạn kéo dài nhưng dưa vẫn cho năng suất cao, đặc biệt rất được giá trong dịp này, trung bình từ 35 - 40 ngàn đồng/kg,

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Thời điểm hiện tại, vườn của ông Bùi Công Trình (thôn Xuân Sơn) đang trong tình trạng cháy hàng. “Vườn dưa nhà tôi đã được các tiểu thương chợ đầu mối đặt hàng với số lượng lớn. Đặc biệt vào dịp rằm, nhu cầu của người dân tăng cao, không đủ cung ứng cho khách hàng. Với diện tích trồng gần 1.000 m², ước tính hết vụ, tôi thu được khoảng 1 tấn, cho thu nhập gần 40 triệu đồng” - ông Trình cho biết.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Những quả dưa vàng tròn căng đẹp mắt rất phù hợp với mâm lễ ngày rằm.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Vườn thanh long 1 nghìn gốc của chị Nguyễn Thị Nhung (thôn Bồng Sơn, xã Nga Lộc, Can Lộc) năm nay cũng được mùa so với những năm trước. Thời điểm này, thương lái đã đến tận vườn để thu mua với số lượng lớn.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

"Năm nay, mới chỉ đầu vụ nhưng gia đình tôi đã thu hoạch được 5 tạ thanh long với giá 27 nghìn đồng/kg, cao hơn năm ngoái gần 10 nghìn đồng. Ước tính đến hết đợt rằm, thu hoạch được khoảng 1 tấn thanh long, cho thu nhập gần 27 triệu đồng", chị Nhung cho biết.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Những quả thanh long to, bóng được chị Nhung chuẩn bị nhập hàng cho thương lái.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Dịp rằm tháng 7, các vườn bưởi Phúc Trạch ở xã Điền Mỹ (Hương Khê) cũng có nhiều thương lái đến tận vườn thu mua.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Bà Võ Thị Cúc (thôn 1, xã Điền Mỹ) chia sẻ: "Mấy ngày gần đây, bưởi cắt tới đâu là bán hết tới đó. Với 500 gốc, từ đầu vụ đến nay, gia đình tôi đã cắt bán được gần 2 nghìn quả, với giá 25 nghìn đồng/quả".

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Cũng theo bà Cúc, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá bưởi giảm. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ bưởi vẫn ổn định, đặc biệt tăng mạnh trong dịp rằm nên bà con phấn khởi. Ước tính hết vụ, bà thu hoạch được khoảng 6 nghìn quả, thu khoảng 150 triệu đồng.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Bên cạnh các mặt hàng hoa quả, dịp rằm tháng 7 này, người nuôi gà ở Hà Tĩnh cũng “bận rộn” không kém với việc bắt, gom, chuyển gà cho khách. Với quy mô 10 nghìn con/năm, trại gà của chị Nguyễn Thị Bích (thôn 1 Văn Giang, xã Đức Liên) là một trong những trại có quy mô nuôi lớn nhất huyện Vũ Quang.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

Chị Bích cho biết, rằm tháng 7, giá gà cũng cao hơn so với ngày thường. Dịp này, bình quân mỗi ngày gia đình chị bán được khoảng 200 con gà trống, với giá 90 nghìn đồng/kg.

Sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh đắt hàng, được giá dịp rằm tháng 7

“Nuôi theo hình thức thả vườn, thức ăn cho gà ngoài cám công nghiệp, gia đình tôi còn bổ sung các loại nông sản như: ngô, cơm rượu, chuối, cỏ... nên thịt rất ngon, được người dân và tiểu thương trong và ngoài huyện đến tận nhà thu mua. Dịp này, tôi đã xuất bán được gần 1 nghìn con gà trống, thu về hơn 200 triệu đồng” - chị Bích vui mừng nói.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast