Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, song do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn siêu thị, trung tâm thương mại ngay tại thành phố làm điểm đến trong những ngày nghỉ.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Dù không đông khách như những năm trước bởi tâm lý hạn chế đến nơi đông người của người dân, tuy nhiên, ngay ngày đầu nghỉ lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hà Tĩnh vẫn đón nhận lượng khách đông hơn ngày thường.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Từ khoảng 9h sáng, siêu thị Co.opmart, Trung tâm thương mại Vincom… bắt đầu đông người ra vào.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác phòng dịch được các chủ kinh doanh và khách hàng thực hiện nghiêm ngặt. Trong ảnh: Khách hàng rửa tay sát khuẩn trước khi vào Trung tâm thương mại Vincom.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Các biện pháp phòng dịch như: nhắc nhở khách đeo khẩu trang trước khi vào; đặt nước sát khuẩn ở cửa ra vào, quầy thanh toán; khử khuẩn giỏ hàng... được các siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện nghiêm túc nhằm tạo môi trường mua sắm an toàn.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Chị Dương Thị Vân - nhân viên siêu thị Co.opmart cho biết: “Sau khi dịch bùng phát trở lại, công tác vệ sinh, khử khuẩn được thực hiện thường xuyên hơn. Các vị trí như mặt kính, lan can thang cuốn cứ cách 2 giờ sẽ được lau khử khuẩn 1 lần”.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Dịp này, khách hàng tới siêu thị mua sắm, vui chơi chủ yếu đi theo nhóm bạn hoặc gia đình. Hầu hết ai cũng ý thức việc tự bảo vệ mình trong những ngày đi chơi lễ.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Không chỉ người dân thành phố, người dân ở các huyện cũng chọn các trung tâm thương mại, điểm mua sắm tại TP Hà Tĩnh làm điểm đến trong dịp lễ này.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Dự báo lượng khách sẽ đông trong dịp lễ, các nhà bán lẻ đã chuẩn bị tốt nguồn hàng và chạy các chương trình khuyến mãi để kích cầu mua sắm. Nhiều mặt hàng như: giày dép, quần áo, phụ kiện thời trang, đồ gia dụng... được áp dụng giảm giá từ 10% - 50% để khách hàng thỏa sức lựa chọn. Trong ảnh: Khách mua sắm tại cửa hàng thời trang Vitimex.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Chị Bùi Thị Thu (xã Thạch Châu, Lộc Hà) chia sẻ: “Dịp này, nhiều mặt hàng được giảm giá mạnh nên tôi cũng tranh thủ mua cho gia đình. Chúng tôi dự tính sẽ đi mua sắm kết hợp ăn uống trong ngày đầu nghỉ lễ, còn những ngày sau đó sẽ ở nhà vì thời điểm này đang dịch bệnh nên cũng không dám đi chơi nhiều”.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng dịch

Nhiều người dân cho rằng ngày lễ chủ yếu là đưa con nhỏ đi vui chơi, giải trí và ăn uống nên trung tâm thương mại là phù hợp nhất vì có đủ các dịch vụ. Trong ảnh: Trẻ em đọc truyện tại Nhà sách Fahasa.

Tin liên quan:

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast