Tiếp tục có các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Cử tri các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Vũ Quang (Hà Tĩnh) kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đến các chính sách phát triển nông nghiệp, linh hoạt trong đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Sáng 19/6, tại tổ dân phố Thượng Liên (thị trấn Đồng Lộc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn: Đồng Lộc, Thượng Lộc, Mỹ Lộc, Trung Lộc, Gia Hanh, Sơn Lộc, Quang Lộc, Phú Lộc, Thường Nga, Xuân Lộc.

1AA.jpg
Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc tiếp xúc với cử tri vùng thượng Can.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; dự kiến những nội dung chủ yếu của kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII.

2A.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo các nội dung dự kiến kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri các xã, thị trấn kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm nguồn lực đầu tư nhà máy nước sạch cho người dân vùng Trà Sơn; có phương án đảm bảo môi trường, an toàn giao thông trong thi công cao tốc Bắc - Nam; sớm cải tạo, nâng cấp hệ thống đường điện nông thôn; linh hoạt về lịch thời vụ trong sản xuất nông nghiệp.

5A.jpg
Cử tri Nguyễn Văn Hải (thị trấn Đồng Lộc) kiến nghị tỉnh quan tâm nguồn lực đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch cho người dân.

Cử tri cũng mong muốn xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai; tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; có chính sách đồng bộ cho đội ngũ cán bộ thôn, TDP; sớm hoàn thiện chính sách về tập trung tích tụ ruộng đất phù hợp với thực tiễn...

4A.jpg
Cử tri Phan Văn Lương (xã Trung Lộc): Đề nghị ngành chuyên môn ổn định bộ giống trong sản xuất nông nghiệp và có thêm các chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ trong xây dựng đô thị văn minh; linh hoạt trong đánh giá các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; quan tâm các chính sách về phát triển văn hóa và an sinh xã hội; bố trí thêm hệ thống ATM tại các xã để tạo thuận lợi cho người dân...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong những tháng đầu năm, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm.

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực rất lớn để xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, qua đó, diện mạo nông thôn đã thay đổi tích cực, hạ tầng ngày càng đồng bộ.

z5553094578291_9232df2470de0ef135818c16d2e9468f.jpg

Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách phù hợp với thực tiễn, tập trung xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đối với những ảnh hưởng của dự án cao tốc Bắc - Nam, hiện nay, tỉnh đã yêu cầu ngành giao thông vận tải phối hợp với các địa phương rà soát tổng thể để kiến nghị với ban quản lý dự án khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ đặt ra cho cả hệ thống chính trị là rất nặng nề, chính vì vậy, rất mong bà con cử tri đồng thuận, nỗ lực cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc sẽ tổng hợp, nghiên cứu để có đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý

Cũng trong sáng nay, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại huyện Thạch Hà tiếp xúc với cử tri 3 xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn tại hội trường UBND xã Lưu Vĩnh Sơn,

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương cùng tham dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri bày tỏ khó khăn bởi tình trạng thiếu nước sạch; việc đảm bảo hạ tầng giao thông và môi trường khi phục vụ cao tốc Bắc - Nam; dự án nông nghiệp ở Thạch Ngọc đã được cho thuê đất nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng theo kế hoạch; tiến độ thi công dự án đường từ QL15B chậm; cần nâng cấp một số hệ thống kênh mương, nạo vét lòng hồ...

Cử tri Nguyễn Văn Long - xã Lưu Vĩnh Sơn kiến nghị các cấp quan tâm giải quyết vấn đề về nước sạch và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri Nguyễn Văn Long - xã Lưu Vĩnh Sơn kiến nghị các cấp quan tâm giải quyết vấn đề về nước sạch và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra các nội dung liên quan chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ; bất an trước các điểm đen tai nạn giao thông; quản lý học sinh, thanh niên trong dịp nghỉ hè; sửa chữa trường học... cũng được cử tri kiến nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Thạch Hà cũng đã trả lời, làm rõ một số nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cảm ơn các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cảm ơn các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Kết thúc hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà, Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cảm ơn các ý kiến kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp trình lên HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Sáng 19/6, tại hội trường UBND xã Đức Giang, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang đã có buổi tiếp xúc cử tri với 5 xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang và Ân Phú.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII bầu tại Vũ Quang, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Việt Hà đã báo cáo với cử tri tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng sẽ trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Quang đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cụ thể là triển khai làm đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn các xã Đức Giang, Ân Phú.

Cử tri Nguyễn Doãn Thân, thôn 3 - Bồng Giang (xã Đức Giang) phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn xã.

Cử tri Nguyễn Doãn Thân, thôn 3 - Bồng Giang (xã Đức Giang) phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn xã.

Cử tri cũng phản ánh, hiện nay, bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua địa bàn xã Đức Giang, Đức Liên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống của bà con, nhất là trong mùa mưa bão. Do đó, các cấp cần quan tâm đầu tư khắc phục.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri bày tỏ mong muốn các cấp tăng mức hỗ trợ đối với việc thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất; xây dựng vùng sản xuất tập trung; đưa các bộ giống năng suất, chất lượng cao vào canh tác.

Các nội dung như: chính sách hỗ trợ cho đối tượng có công với cách mạng; chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ thôn; bổ sung thêm cây ATM... cũng được cử tri quan tâm kiến nghị, đề xuất.

Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Vũ Quang, Bí thư Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu tiếp thu và tổng hợp, phân loại để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.