Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết thấu đáo những vấn đề cử tri quan tâm

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những tồn tại, giải quyết thấu đáo những vấn đề mà cử tri quan tâm.

1.jpg
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Sáng 18/6, tổ Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại Đức Thọ tiếp xúc với cử tri 8 xã vùng ngoài đê, vùng thượng và thị trấn huyện Đức Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng dự.

124444.jpg
Đại biểu Thái Văn Sinh - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; chương trình nghị sự kỳ họp thứ XX HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri các xã: Trường Sơn, Liên Minh, Tùng Châu, Tùng Ảnh, Đức Đồng, Tân Dân, Hòa Lạc và thị trấn Đức Thọ bày tỏ sự đồng tình với các báo cáo và phấn khởi trước những kết quả phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu thực trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm dòng sông do rác thải tồn đọng trên địa bàn. Đây là vấn đề đã được cử tri đề cập nhiều lần tại các đợt tiếp xúc, cũng như chất vấn tại các kỳ họp HĐND các cấp nhưng chưa được giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cử tri Trần Thị Thảo -Tổ dân phố 1 thị trấn Đức Thọ kiến nghị nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp của đội ngũ y tế thôn, bản...

Cử tri Trần Thị Thảo -Tổ dân phố 1 thị trấn Đức Thọ kiến nghị nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp của đội ngũ y tế thôn, bản...

Cử tri cũng băn khoăn việc Đức Thọ được thiên nhiên ưu đãi khi có dòng sông La, nhiều tiềm năng về du lịch đường thủy, tuy nhiên, trên địa bàn không có bến thủy nội địa nên chưa khai thác được thế mạnh này.

Nhiều cử tri kiến nghị về tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường, nhất là tuyến tỉnh lộ 558 qua địa bàn thị trấn Đức Thọ; sớm có giải pháp xử lý cơ sở vật chất sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; quan tâm hơn nữa đến việc nâng cấp hệ thống mương và đường giao thông nội đồng...

Đặc biệt, cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến phát triển KT-XH của địa phương như: đầu tư các tour, tuyến du lịch trải nghiệm trên sông La; chính sách chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; chế độ phụ cấp của đội ngũ y tế thôn, bản...

111.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, xem đây là động lực để đại biểu HĐND tỉnh nỗ lực phấn đấu, hoàn thành trọng trách của người đại biểu dân cử; đồng thời thông tin thêm về những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trả lời cử tri liên quan đến phát triển du lịch với các tour, tuyến dựa trên tiềm năng sẵn có là dòng sông La, Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú...

Trên cơ sở các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục hiệu quả các vấn đề ô nhiễm do rác thải trên các dòng sông, xe quá khổ, quá tải...; tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến để trình các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

7.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền trò chuyện với cử tri huyện Đức Thọ

Sáng 18/6, tại nhà văn hóa thôn Quyết Thắng (xã Bình An, Lộc Hà), các thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà có buổi tiếp xúc cử tri với 6 xã: Bình An, Ích Hậu, Thịnh Lộc, Hồng Lộc, Phù Lưu và Tân Lộc.

Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri tại xã Bình An.

Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri tại xã Bình An.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc, bà Lê Thị Quỳnh Hoa – Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo cử tri tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng sẽ trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lộc Hà đã kiến nghị các nội dung liên quan đến việc xây dựng hạ tầng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp - tập trung tích tụ ruộng đất, nước sạch - vệ sinh môi trường, đời sống văn hoá, trật tự an toàn xã hội...

Cử tri Lê Viết Bình - xã Hồng Lộc kiến nghị chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng sau chuyển đổi ruộng đất.

Cử tri Lê Viết Bình - xã Hồng Lộc kiến nghị chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng sau chuyển đổi ruộng đất.

Cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp, các cử tri huyện Lộc Hà thông tin: Sau chuyển đổi ruộng đất lần 3 theo chủ trương của Nhà nước, hạ tầng kênh mương nội đồng và hệ thống đường giao thông trên địa bàn còn bất cập. Vì vậy, cử tri kiến nghị tỉnh và huyện có chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề xuất cần có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn...

Các cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành quan tâm tới công tác kiểm tra, dành nguồn lực đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn; có các giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; sớm hoàn thành dự án đầu tư hạ tầng cấp nước sạch cho 7 xã thuộc huyện Can Lộc và Lộc Hà (trong đó có 5 xã thuộc huyện Lộc Hà); khảo sát, bổ sung các tuyến trục chính dự án nước sạch về các cụm dân cư; nâng cấp, sửa chữa tuyến đê tả Nghèn đoạn đi qua xã Phù Lưu...

Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Lộc Hà giải trình một số nội dung cử tri quan tâm.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Lộc Hà giải trình một số nội dung cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Lộc Hà ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu tiếp thu và tổng hợp, phân loại để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!