Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 28/5 phán quyết chặn đòn thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với hàng loạt đối tác thương mại toàn cầu hồi tháng 4, cho rằng chúng không phù hợp với Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977 mà chính quyền Mỹ viện dẫn.
"Tòa án không thấy IEEPA trao quyền lực không giới hạn như vậy và hủy bỏ các mức thuế quan gây tranh cãi được áp dụng dựa theo đạo luật đó", tuyên bố của hội đồng ba thẩm phán nêu rõ.
Các thẩm phán nhấn mạnh bất kỳ cách giải thích nào về việc IEEPA trao quyền không giới hạn về thuế quan đều là "vi hiến". IEEPA là đạo luật cho phép tổng thống áp các biện pháp trừng phạt kinh tế trong trường hợp khẩn cấp "nhằm chống lại mối đe dọa bất thường và đáng chú ý".
Khi thông báo đòn thuế, ông Trump đã viện dẫn đạo luật IEEPA, nói rằng thâm hụt thương mại của Mỹ và mối đe dọa từ các băng đảng ma túy Mexico là lý do chính đáng để áp thuế quan rộng rãi.
Tổng thống Trump ngày 2/4 công bố áp mức thuế chung 10% với 180 đối tác thương mại toàn cầu, đồng thời áp dụng thuế đối ứng cao hơn với nhiều đối tác khác gồm cả Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, ông sau đó đã tạm hoãn áp thuế đối ứng để đàm phán với từng bên.
Theo AFP, WSJ