Tổng thống Biden muốn gom vaccine tiêm cho 70% dân số thế giới

Ông Biden lên kế hoạch kêu gọi các lãnh đạo thế giới quyên góp một tỷ mũi vaccine Covid-19 nhằm mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số thế giới.

Đề xuất này được đưa ra trong thư mời Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi tới các lãnh đạo thế giới dự hội nghị thượng đỉnh về vaccine Covid-19 dự kiến được tổ chức tuần tới.

Mỹ cũng sẽ kêu gọi các nước tài trợ và phân phối một tỷ bộ dụng cụ xét nghiệm vào năm 2022, đồng thời đẩy nhanh cam kết cung cấp hai tỷ liều vaccine được công bố trước đó, thư mời được công bố ngày 14/9 cho biết. Trong thư, các số liệu về vaccine, kit xét nghiệm này được gọi là “mục tiêu dự kiến”.

Hội nghị thượng đỉnh về vaccine Covid-19 được Biden tổ chức nhân dịp các lãnh đạo thế giới dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Tổng thống Mỹ cũng sẽ dự phiên họp này vào ngày 21/9.

Tổng thống Biden muốn gom vaccine tiêm cho 70% dân số thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch siết yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 bắt buộc ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi quyên góp vaccine Covid-19 được đưa ra trong lúc Biden tìm cách dập tắt chỉ trích quốc tế về kế hoạch tiêm mũi tăng cường của Mỹ trong tháng này, theo đó, người Mỹ sẽ được tiêm mũi thứ ba trong khi nhiều người khác trên thế giới chưa được tiêm mũi đầu tiên.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom kêu gọi các nước giàu hoãn tiêm mũi tăng cường tới năm 2022. Kế hoạch tiêm mũi tăng cường của Biden sẽ bắt đầu ngày 20/9 nếu được các cơ quan quản lý của Mỹ bật đèn xanh.

Biden trước đó thúc đẩy cam kết tài trợ một tỷ liều vaccine tại hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6, trong đó Mỹ sẽ cung cấp một nửa. Tuy nhiên, các thành viên G7 chỉ đồng ý với cam kết tài trợ tổng cộng 613 triệu liều vaccine.

Tổng thống Mỹ cũng thúc giục Ấn Độ nhanh chóng nối lại xuất khẩu vaccine, song quốc gia Nam Á cho biết họ chưa lên kế hoạch chuyển vaccine cho nước ngoài trước năm 2022. Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn, song dừng xuất khẩu mặt hàng này vào đầu năm khi phải đối mặt đợt bùng phát nghiêm trọng với số ca nhiễm tăng vọt.

Một số quốc gia đang hối thúc Mỹ nới lỏng các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới vaccine Covid-19 hoặc tạo điều kiện cho các thỏa thuận chuyển giao công nghệ để mở rộng sản xuất vaccine.

Khoảng 42,3% dân số thế giới (khoảng 3,2 tỷ người) đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, theo Our World in Data. 5,76 tỷ liều đã được tiêm trên toàn cầu và 33 triệu liều đang được tiêm mỗi ngày. Tuy nhiên, mới chỉ 1,9% dân số ở các nước thu nhập thấp đã được tiêm ít nhất một liều.

Nếu Biden kêu gọi được các lãnh đạo thế giới quyên góp thêm một tỷ liều vaccine, cộng thêm gần hai tỷ liều cam kết trước đó, mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số thế giới nhiều khả năng sẽ đạt được.

Tuy nhiên, Lori Wallach, Giám đốc chương trình theo dõi thương mại toàn cầu của Public Citizen, cho biết nỗ lực quyên góp vaccine mới nhất của Biden là chưa đủ.

“Các mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh do Biden tổ chức không đòi hỏi gì nhiều từ các tập đoàn dược phẩm, thay vào đó là tăng khoản chi để họ tiếp tục những gì đang làm là độc quyền và hạn chế nguồn cung”, Wallach nói.

Theo Bloomberg/VNE

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.