Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

(Baohatinh.vn) - Lẽ ra, tháng 4/2019, dự án bảo tồn và sản xuất giống cam giòn Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng của anh Nguyễn Xuân Hòa đã hoàn chỉnh. Nhưng tới nay, dự án vẫn ngổn ngang chưa thể triển khai do người dân liên tục cản trở.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

Đã gần 1 năm từ khi được cấp đất, anh Nguyễn Xuân Hòa vẫn chưa thể xây dựng hệ thống nhà lưới để bảo tồn và sản xuất giống cam giòn Thượng Lộc

Anh Nguyễn Xuân Hòa (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: “Ngày 26/11/2018, UBND huyện Can Lộc có Quyết định số 2720/QĐ-UBND đồng ý cho gia đình anh thuê 2.904 m2 đất tại thôn Vĩnh Xuân để xây dựng hệ thống nhà lưới bảo tồn và sản xuất giống cam giòn Thượng Lộc. Đất có nguồn gốc là đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Thượng Lộc quản lý. Thời hạn thuê 30 năm”.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

Quyết định số 2720/QĐ-UBND của UBND huyện Can Lộc đồng ý cho gia đình anh Nguyễn Xuân Hòa thuê 2.904 m2 đất tại thôn Vĩnh Xuân

Huyện Can Lộc xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn và cung cấp giống cam giòn cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời làm mô hình điểm trong xây dựng NTM ở xã Thượng Lộc nói riêng và huyện nói chung.

Được biết, trước khi dự án được triển khai, tại các cuộc họp cấp ủy và chi bộ của thôn Vĩnh Xuân, người dân đồng tình cao.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

Người dân kéo tới xây miếu thờ và phản ứng dự án nhà lưới ở xã Thượng Lộc

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, anh Hòa đã bắt tay vào thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi dự án bắt đầu triển khai xây dựng thì gặp phải sự phản đối kịch liệt của một số hộ dân thôn Vĩnh Xuân.

Những người phản đối đưa ra lý do: Diện tích đất mà anh Hòa thuê là “đất của xóm để cấp đất ở và làm nghĩa trang.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

Người dân dựng hàng rào thép gai, trồng keo trong đất dự án

Theo phản ánh của anh Nguyễn Xuân Hòa, bên cạnh việc cản trở không cho anh triển khai các hạng mục dự án, các hộ dân còn tự ý dựng hàng rào thép gai và trồng cây keo trong đất dự án của anh.

Đặc biệt, vào tháng 3/2019, họ còn dựng một miếu thờ trên khu đất, tổ chức thắp hương, thờ cúng. Tới khi anh dựng nhà phục vụ cho việc làm dự án, người dân kéo tới đập phá.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

Miếu thờ được dựng lên từ tháng 3...

Trước sự việc này, vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Hữu Hào đã có văn bản nghiêm khắc phê bình UBND xã Thượng Lộc trong việc thiếu đôn đốc kiểm tra, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án bảo tồn và sản xuất giống cam giòn Thượng Lộc.

Mặt khác, huyện Can Lộc cũng đã chỉ đạo UBND xã Thượng Lộc và các ngành liên quan phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Bên cạnh việc tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân về chủ trương, lợi ích việc xây dựng nhà lưới, cũng yêu cầu làm rõ cá nhân nào đứng ra lập miếu trái quy định và phải tháo dỡ ngôi miếu này.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

...Dù UBND huyện Can Lộc có chỉ đạo tháo dỡ nhưng tới nay vẫn ngôi miếu “bình yên vô sự”

Tuy nhiên, tới thời điểm này, dự án vẫn chưa thể triển khai và ngôi miếu xây từ tháng 3 vẫn “bình yên vô sự”.

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Xuân Diệu cho biết: “Xã đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với dân nhưng tới nay, họ vẫn chưa đồng ý cho thực hiện dự án. Cứ mỗi lần anh Hòa dựng lán trại là gần 60 hộ dân thôn Vĩnh Xuân lại kéo tới phản đối”.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Xuân Diệu khẳng định đất thực hiện dự án là đất sạch, do UBND xã quản lý và chưa từng xây dựng miếu thờ

Theo ông Diệu, các giấy tờ, thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đều thực hiện đúng pháp luật. Khu vực đất dự án là “đất sạch”, chưa có quy hoạch gì và từ xưa tới nay không có đền thờ hay ngôi miếu nào từng được xây dựng ở đó.

Triển khai dự án bảo tồn giống cam giòn Thượng Lộc: “Phép vua thua lệ làng”!?

Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Xuân Diệu: xã đang kiến nghị huyện tổ chức thêm một buổi đối thoại với người dân thôn Vĩnh Xuân. Nếu người dân vẫn không đồng tình thì phương án cuối cùng là bảo vệ thi công, ai vi phạm sẽ xử lý theo pháp luật.

Nói về phương án sắp tới, ông Nguyễn Xuân Diệu cho hay, xã đang kiến nghị huyện tổ chức thêm một buổi đối thoại với người dân thôn Vĩnh Xuân. Nếu người dân vẫn không đồng tình thì phương án cuối cùng là bảo vệ thi công, ai vi phạm sẽ xử lý theo pháp luật.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.