Trồng nhanh, dễ bán như mướp đắng, dưa chuột vườn ở Cẩm Trung

(Baohatinh.vn) - Với 33 ha dưa chuột và mướp đắng, người dân xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã tập trung đầu tư, chăm sóc trở thành cây trồng chủ lực và cho hiệu quả kinh tế cao.

Xuống giống từ tháng 10 (âm lịch), thời điểm này, 2.000 m2 dưa chuột trong vườn của chị Bùi Thị Bình (thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) đã cho thu hoạch. Đều đặn ngày mỗi lần, chị Bình hái từ 1 - 1,5 tạ dưa để chờ thương lái đến nhà thu mua. Với giá bán 6.000 đồng/kg, mỗi ngày, gia đình chị thu nhập từ 600.000 - 900.000 đồng.

Trồng nhanh, dễ bán như mướp đắng, dưa chuột vườn ở Cẩm Trung

Mỗi ngày, chị Bùi Thị Bình (thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung) thu hoạch từ 1 - 1,5 tạ dưa chuột

Chị Bùi Thị Bình phấn khởi cho biết: “Dưa thường dễ tiêu thụ vào dịp tết và được giá nên từ đầu vụ, nhiều người dân đã tập trung xuống giống sớm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, dưa chuột phát triển tốt, ra hoa nhiều và sai quả. Mới đầu vụ nhưng gia đình đã thu về hơn chục triệu đồng”.

Cũng bước vào vụ thu hoạch dưa chuột, thời điểm này, gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa (thôn Quyết Thắng) bận rộn hơn so với ngày thường. Ông Nghĩa tâm sự, gia đình chỉ cần hái rồi thương lái đến mua tận nhà, còn nếu chịu khó vận chuyển ra chợ thì bán được giá cao hơn.

Trồng nhanh, dễ bán như mướp đắng, dưa chuột vườn ở Cẩm Trung

Tết này, ông Nguyễn Văn Nghĩa (thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung) thu về hơn 10 triệu đồng từ thu hoạch dưa chuột

“Xuống giống sớm nên cuối tháng 11 gia đình đã có dưa chuột bán. Đầu vụ, dưa chuột có giá 15.000 đồng/kg, thời điểm này giá chỉ còn 6.000 đồng/kg. Mặc dù vậy, mức giá này, nông dân chúng tôi đã có lãi vì trồng dưa chuột chi phí thấp. Vụ này, gia đình tôi thu hoạch được khoảng 15 tạ và thu về hơn 10 triệu đồng rồi” - ông Nguyễn Văn Nghĩa cho hay.

Dưa chuột là giống cây trồng ngắn ngày, sau 1 tháng xuống giống, cây đã cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài trong vòng 1 tháng nên bà con nông dân xã Cẩm Trung tranh thủ tận thu hết sản phẩm. Hết lứa này, người dân lại xuống giống gối vụ lứa khác nên thu hoạch quanh năm.

Trồng nhanh, dễ bán như mướp đắng, dưa chuột vườn ở Cẩm Trung

Mướp đắng và các loại rau màu khác đã lên xanh mướt khắp vườn của ông Nguyễn Văn Nghĩa ở thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung

Ngoài dưa chuột, người dân xã Cẩm Trung còn trồng loại cây chủ lực mướp đắng và nhiều loại rau màu khác để phục vụ thị trường. Khung thời vụ của mướp thường sẽ tiếp sau vụ dưa chuột (khoảng từ tháng 1 hằng năm).

Trồng nhanh, dễ bán như mướp đắng, dưa chuột vườn ở Cẩm Trung

Gia đình chị Phạm Thị Hồng ở thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung trồng hoa cúc trong nhà lưới

Để nâng cao giá trị sản xuất, hiện nay, một số người dân xã Cẩm Trung còn đầu tư xây dựng nhà lưới để thử sức với nhiều loại cây trồng khác như: dưa chuột Nhật Bản, hoa cúc các loại...

Sở hữu hơn 10.000 cây hoa cúc, chị Phạm Thị Hồng (thôn Quyết Tâm) phấn khởi chia sẻ: “Trồng trong nhà lưới nên cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến tết này, gia đình sẽ thu về trên 50 triệu đồng từ vườn hoa trong nhà lưới. Trên địa bàn đã có 5 hộ đầu tư nhà lưới để trồng hoa và các loại rau màu chất lượng cao”.

Trồng nhanh, dễ bán như mướp đắng, dưa chuột vườn ở Cẩm Trung

Vườn hoa cúc trồng ngoài nhà lưới của gia đình chị Phạm Thị Hồng ở thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Cẩm Trung có khoảng 1.200 hộ dân trồng cây rau màu trong vườn hộ với tổng diện tích 33 ha. Trong đó, diện tích dưa chuột khoảng 17 ha, mướp đắng khoảng 16 ha. Hộ trồng diện tích nhiều nhất khoảng 2.500 m2, hộ ít nhất khoảng 500 m2. Cây dưa chuột, mướp đắng đang là cây trồng chủ lực góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Với lợi thế đất pha cát, xã Cẩm Trung rất thích hợp trồng dưa chuột và mướp đắng. 10 năm qua, địa phương đã tập trung phát triển 2 loại cây trồng chủ lực này. Đặc biệt, từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, người dân phá bỏ vườn tạp trồng rau, vì thế diện tích ngày càng tăng. Hiện nay, Cẩm Trung là địa phương có diện tích rau màu trong vườn hộ lớn nhất huyện với 33 ha. Riêng năm 2021, tổng sản lượng dưa chuột, mướp đắng toàn xã đạt bình quân 75 tạ/ha. Người dân thu nhập bình quân 1 sào đạt từ 30 - 40 triệu đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung Nguyễn Văn Tiến

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!