Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
Ảnh minh họa
Bà Trần Thị Tú Anh (tỉnh Thái Nguyên) sinh ngày 6/3/1968, dạy học và đóng BHXH từ tháng 9/1994. Do sức khỏe yếu nên bà muốn nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế vào tháng 9/2020, sớm so với tuổi quy định là 2 năm 6 tháng.
Bà Tú Anh hỏi, bà có được hưởng lương hưu tỷ lệ 75% không, hay áp dụng theo cách tính của Luật BHXH mới từ tháng 1/2018 thì bà chỉ được hưởng mức 67%?
Về vấn đề này, BHXH tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:
Tại điểm b, Điều 7, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc quy định ch i tiết một số điều của Luật BHXH bắt buộc quy định: “Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.
Trường hợp bà Tú Anh hỏi, nếu bà nghỉ hưu vào năm 2020 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (không trừ tỷ lệ % trước tuổi) với thời gian tham gia BHXH là 26 năm, thì tỷ lệ hưởng lương hưu là 67%.
Trong vòng nửa năm, BHXH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã vượt chỉ tiêu cả năm về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Kết quả đó tạo động lực để đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khác.
Theo quy định mới của Luật BHXH sửa đổi 2024, người lao động thuộc khối quân đội, công an nhân dân có thể về hưu trước tuổi trong trường hợp nào, mức lương được tính ra sao?
Các hoạt động tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí... được các đơn vị thực hiện nhằm tri ân sâu sắc, hướng đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024).
Tháng Bảy về, các thương binh, bệnh binh và thân nhân những người có công với cách mạng ở Hà Tĩnh lại thêm ấm lòng bởi những nghĩa cử tri ân của các cấp ngành và toàn xã hội.
Thay vì "sinh một hoặc hai con", Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng có quyền quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, thu nhập…
Bộ Nội vụ cho biết, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc sẽ được tăng thêm 15% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2024 theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Bộ Nội vụ ban hành.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025, người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, bên cạnh khoản tiền theo tháng, còn được nhận bảo hiểm y tế (BHYT), đến khi chết được tổ chức, cá nhân lo mai táng, nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.
Gần 400 cán bộ làm công tác giảm nghèo huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.
Dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), Hà Tĩnh sẽ trao tặng 74.597 phần quà tri ân người có công và thân nhân người có công.
Để quản lý hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân, thời gian qua, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện đúng các quy định về KCB BHYT.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đã xây dựng hàng trăm nhà ở kiên cố cho hộ khó khăn vùng biên.
Quy định hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu, thay đổi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tác động tới hàng chục triệu người từ 1/7/2025.