Từ Quỳnh Lưu vào Hà Tĩnh khởi nghiệp thành công với cây cà gai leo

(Baohatinh.vn) - Hợp tác xã Thương mại dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã nâng tầm cà gai leo phơi khô thành một loại trà OCOP hảo hạng.

Với khát vọng khởi nghiệp từ vùng đất mới, năm 2019, chị Lê Thị Thể (SN 1982) cùng chồng là Lê Tiến Dụng (SN 1982) rời quê Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến huyện Can Lộc để tìm hiểu, xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Sau một thời gian thăm dò, năm 2020, gia đình chị mua trang trại rộng 4 ha, đã trồng sẵn hàng trăm gốc cam, ổi và chăn nuôi gia súc, thuộc thôn Phượng Sơn (xã Kim Song Trường).

Trải qua 2 năm phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp, gia đình chị Thể thấy các loại cây trồng cũ năng suất chưa cao, quỹ đất chưa sử dụng còn khá nhiều nên “đánh liều” chuyển hướng qua trồng cây thảo dược cà gai leo.

cg1.jpg
Chị Lê Thị Thể - HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp.

“Lúc bấy giờ, vợ chồng tôi khá đắn đo khi lựa chọn chuyển qua trồng loại cây thảo dược này bởi chưa rõ thổ nhưỡng tại đây có phù hợp hay không. Tuy nhiên, với quyết tâm cùng kinh nghiệm được học hỏi từ quê nhà, năm 2022, chúng tôi đã thử nghiệm trồng cà gai leo trên diện tích gần 1ha rồi dần mở rộng lên 1,5ha sau 5 tháng”, chị Thể chia sẻ.

Để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho cây dược liệu này phát triển, gia đình chị Thể đã chi gần 300 triệu đồng cải tạo toàn bộ diện tích đất trồng, nhập giống cây, trang bị béc tưới tự động… Thời gian đầu, mô hình gặp không ít khó khăn do năng suất thấp vì chưa nắm rõ phương pháp chăm sóc, dần dần gia đình chị Thể đã tìm được các biện pháp khắc phục để cây trồng đạt hiệu quả cao nhất.

cg6.jpg
Diện tích trồng cây dược liệu cà gai leo hơn 1,5ha của HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp.

Mỗi năm sản xuất 3 vụ, diện tích trồng cây dược liệu của gia đình chị Thể đem lại 18 tấn cà gai leo khô, xuất đến các địa bàn Thanh Hoá, Hà Nội… Sau khi trừ hết chi phí, mô hình đạt lợi nhuận 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, mô hình cũng tạo việc làm cho 10 nhân công thời vụ và 4 nhân công thường xuyên.

cg2.jpg
cg2.1.jpg
Cà gai leo được phơi khô, sau đó đem đi xay thành bột để đóng vào túi lọc.

Đến đầu năm 2023, nhận thấy việc cung cấp cà gai leo phơi khô chưa khai thác được tối đa nguồn nguyên liệu, chị Thể đã tìm hiểu cách sản xuất trà túi lọc từ cà gai leo. Nghĩ là làm, gia đình chị mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng, hệ thống máy móc để chế biến, đóng gói sản phẩm và tìm hiểu công nghệ làm trà túi lọc.

Tháng 6/2023, HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp được thành lập với 6 thành viên, vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng. Đến tháng 3/2024, sản phẩm trà túi lọc cà gai leo Tiến Hiệp chính thức được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Chia sẻ về sản phẩm, chị Thể cho biết: “Việc chế biến cà gai leo thương phẩm thành loại trà ngon sẽ đưa cây dược liệu này thành loại đặc sản vùng miền, giúp trang trại khai thác được tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có”.

cg5.jpg
Việc đầu tư hệ thống máy móc giúp nâng tầm chất lượng của sản phẩm.

Trà túi lọc cà gai leo Tiến Hiệp có nhiều công dụng trong giải độc gan, trị phong thấp, sâu răng, đau nhức các đầu gân xương, cảm cúm, ho, ho gà, dị ứng. Hiện nay, HTX đang đẩy mạnh quảng bá trên các trang mạng xã hội, cửa hàng đặc sản vùng miền để thu hút khách hàng.

Được biết, sản phẩm phẩm trà túi lọc cà gai leo Tiến Hiệp đang bán giá 60 ngàn đồng/hộp (gồm 40 túi trà nhỏ). 6 tháng đầu năm 2024, HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp đã cung cấp ra thị trường hàng trăm hộp sản phẩm, lợi nhuận hơn 300 triệu đồng.

cg4.jpg
6 tháng đầu năm 2024, HTX đã bán ra thị trường hàng trăm hộp trà túi lọc, đem lại lợi nhuận hơn 300 triệu đồng.

Việc xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm trà túi lọc cà gai leo đã giúp các thành viên HTX có nguồn lợi nhuận ổn định, nâng tầm cây dược liệu cà gai leo thương phẩm trở thành loại trà OCOP hảo hạng, có nhiều công dụng tốt hỗ trợ sức khoẻ. Thời gian tới, HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Tiến Hiệp tiếp tục đầu tư máy móc để sản xuất thêm sản phẩm cao cà gai leo; tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trà túi lọc cà gai leo Tiến Hiệp là một trong hai sản phẩm OCOP chủ lực của địa phương. Sau khi loại trà này được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, người dân trên địa bàn đã tin tưởng sử dụng và giới thiệu cho đông đảo bạn bè gần xa, giúp tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm. Qua quá trình sử dụng, trà túi lọc cà gai leo được nhiều khách hàng đánh giá tích cực, hỗ trợ nâng cao sức khoẻ.

Ông Nguyễn Quốc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường

Quy trình sản xuất trà túi lọc cà gai leo (video do cơ sở cung cấp).

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.
Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Trong hai tháng vừa qua, liên tục xuất hiện các trận bão kèm theo mưa lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.