Từng bước hồi sinh những cánh rừng ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hàng vạn cây xanh đã được nhiều địa phương ở Hà Tĩnh triển khai trồng mới nhằm phục hồi rừng và cảnh quan sau các đợt thiên tai, bão lũ.

Những tháng qua, Hà Tĩnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ gây ra. Ngoài nhà ở, các các công trình phúc lợi xã hội thì cảnh quan môi trường cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều diện tích cây xanh bị gãy đổ. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là vùng bãi ngang, ven biển, vùng núi đã huy động tối đa nguồn lực, ra quân trồng cây xanh, phục hồi rừng và tái tạo cảnh quan môi trường.

bqbht_br_cay-6a.jpg
Xã Thạch Khê tích cực ra quân trồng cây xanh.

Là địa phương chịu nhiều tác động của gió bão và cát bay, xã Thạch Khê xác định việc trồng cây gây rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong phục hồi môi trường. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã trồng hơn 1,2 vạn cây xanh với các loại chủ lực như: bạch đàn, khuynh diệp, phi lao, thông, tre và cây ăn quả.

Ông Trần Quang Hưng – Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết: Trồng cây không chỉ để tái tạo môi trường sau mưa bão mà còn bảo vệ sản xuất lâu dài, nhất là các vùng ven biển thường xuyên chịu tác động của cát bay, xâm thực. Chúng tôi ưu tiên trồng tại khu vực núi Nam Giới, rừng phòng hộ ven biển và vùng núi Văn Sơn nhằm tạo vành đai xanh bền vững cho địa phương. Việc trồng cây xanh còn tạo nền tảng cho địa phương trong phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có”.

bqbht_br_cay-7a.jpg
Hơn 1,2 vạn cây xanh đã được xã Thạch Khê trồng để phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Để bảo đảm cây trồng phát triển tốt, xã đã huy động đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ tham gia chăm sóc, tưới nước, làm cỏ sau mỗi đợt ra quân. Nhiều hộ dân còn tự nguyện đóng góp ngày công, hỗ trợ xe kéo, dụng cụ đào hố để đẩy nhanh tiến độ.

Chị Nguyễn Thị Trang – Bí thư Đoàn xã Thạch Khê cho biết: “Cứ vào những ngày cuối tuần khi phát động trồng cây là các đoàn viên thanh niên từ các trường THCS, THPT tham gia rất hăng hái. Điều này góp phần lan tỏa phong trào tình nguyện vì cộng đồng”.

bqbht_br_cay-2a.jpg
Người dân tích cực hưởng ứng việc trồng cây xanh.

Tại xã Thạch Lạc, từ tháng 7 đến nay, địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân trồng gần 1 vạn cây xanh. Điểm đặc biệt của địa phương là gắn việc trồng cây với phát triển du lịch sinh thái – văn hóa.

Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Ngoài phủ xanh đất trống đồi núi trọc, xã còn chú trọng cải thiện cảnh quan tại các điểm du lịch như chùa Giang Xá, đền Phú Sơn, núi Mồ ở Bắc Bình và các tuyến đường liên thôn. Mục tiêu là tạo không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ người dân và thu hút du khách về địa bàn”.

bqbht_br_cay-9a.jpg
Tùy theo địa hình, các xã sẽ lựa chọn loại cây phù hợp để trồng.

Tại các xã vùng bãi ngang, ven biển như: Đồng Tiến, Thiên Cầm, Lộc Hà, Mai Phụ phong trào trồng cây, gây rừng được tổ chức sôi nổi vào mỗi cuối tuần. Các đoàn thể phối hợp với lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia trồng rừng tại các khu vực bị gãy đổ, sạt lở sau các đợt mưa lớn. Nhiều xã thuộc huyện Thạch Hà cũ như: Thạch Hà, Toàn Lưu, Đông Kinh, Hồng Lộc… cũng đang tích cực trồng mới và gây rừng. Tổng số cây trồng mới ở các xã này trong 2 tuần trở lại đây ước đạt hơn 1,1 vạn cây, gồm xoài, sấu, bằng lăng, ban và thông.

Điều phấn khởi là phong trào trồng cây, phục hồi rừng ở Hà Tĩnh nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Chị Lê Thị Vân (xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mưa nhiều, nắng gay gắt nên việc trồng cây, gây rừng tạo bóng mát là chúng tôi rất ủng hộ. Chỉ cần chính quyền phát động là chúng tôi tham gia ngay, bởi việc trồng cây không chỉ cho bản thân mà còn để quê hương mình đẹp hơn, an toàn hơn trong mùa mưa bão”.

bqbht_br_cay-5a.jpg
Việc trồng cây, gây rừng đang nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Việc các địa phương đồng loạt trồng cây, phục hồi rừng sau thiên tai đã và đang góp phần quan trọng vào việc tái tạo môi trường, bảo vệ đất đai, giảm thiểu rủi ro thiên tai và nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh. Mảng xanh được mở rộng không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn phục vụ mục tiêu phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!