Giải quyết thủ tục hành chính: Từ chờ dân sang phục vụ dân

(Baohatinh.vn) - Tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, cán bộ luôn sẵn sàng đến tận nhà hỗ trợ người yếu thế hoàn tất thủ tục hành chính, góp phần đưa cải cách hành chính đến gần dân hơn.

Bà Biện Thị Sen (52 tuổi, tổ dân phố Tân Lộc, phường Trần Phú) nhiều năm sống chung với bệnh viêm đa khớp, sức khỏe suy giảm, các con lại đi làm ăn xa, mọi sinh hoạt thường ngày của bà gặp không ít khó khăn. Sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, cuộc sống của bà càng thêm chật vật.

Với điều kiện như vậy, việc tự mình đi lại để hoàn tất các thủ tục hành chính gần như không khả thi. Từ thực tế nắm bắt tại cơ sở, cán bộ địa phương đã chủ động đến tận nhà để hỗ trợ bà hoàn thiện hồ sơ xác nhận khuyết tật. Từ khâu chuẩn bị giấy tờ đến hoàn thiện hồ sơ, tất cả đều được thực hiện tại chỗ. Nhờ đó, bà Sen đã được công nhận là người khuyết tật vận động mức độ nặng và được hưởng trợ cấp 750 ngàn đồng/tháng.

Tôi gần như phải nằm một chỗ, việc đi lại rất khó khăn. Nếu không có cán bộ phường đến tận nhà hỗ trợ thì không biết bao giờ mới làm xong thủ tục. Tôi rất biết ơn vì đã được quan tâm, giúp đỡ kịp thời” – bà Biện Thị Sen xúc động chia sẻ.

bqbht_br_anh-8.png
Bà Biện Thị Sen (tổ dân phố Tân Lộc, phường Trần Phú) xúc động khi nhận được quyết định trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

Theo thống kê, riêng tại phường Trần Phú đã có 30 trường hợp được hỗ trợ thực hiện thủ tục và xác định mức độ khuyết tật tại nhà. Con số này phản ánh rõ hiệu quả của việc chuyển từ tư duy chờ dân sang phục vụ dân.

Chị Võ Thị Dung, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Trần Phú cho biết: “Trên địa bàn phường có 626 đối tượng khuyết tật và bảo trợ xã hội, hơn 1.100 đối tượng trợ cấp hưu trí. Đây là những người rất khó khăn trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến. Từ tháng 7/2025 đến nay, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phường, chúng tôi đã rà soát và tiếp cận để hỗ trợ làm thủ tục hành chính cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.”

untitled-1-recovered.png
Cán bộ UBND phường Trần Phú tận tình đến giường bệnh làm thủ tục hành chính, xác định mức độ khuyết tật cho cụ Lê Thị Chắt (86 tuổi, tổ dân phố Vĩnh Phong).

Tại xã Đồng Lộc, cách làm này cũng được áp dụng với nhiều trường hợp tương tự. Cụ Võ Thị Liên (96 tuổi, thôn Trung Long, xã Đồng Lộc) sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Con cái người già yếu, người đi làm xa nên không thể hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã chủ động cử cán bộ đến tận nhà hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ và xác nhận theo quy định. Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ xã, thủ tục được giải quyết ngay tại nhà, thuận lợi, đúng quy định.

Bà Võ Thị Hoa, con gái cụ Liên, chia sẻ: “Tôi cũng đã lớn tuổi, cũng không thông thạo thủ tục hành chính. Gia đình rất cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp mẹ tôi hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà không phải đi lại vất vả”.

bqbht_br_anh-4.png
bqbht_br_anh-3.png
bqbht_br_anh-1.png
Hình ảnh cán bộ tận tình hướng dẫn cụ Võ Thị Liên (thôn Trung Long, xã Đồng Lộc) hoàn thiện thủ tục, thể hiện sự chu đáo, gần gũi và trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân.

Ông Đặng Quốc Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đồng Lộc cho biết: “Thời gian qua, đối với những người hoàn cảnh khó khăn như ốm đau, không trực tiếp đến trung tâm làm thủ tục được thì khi nhận được thông tin, chúng tôi đều cử cán bộ chuyên môn đến tận nhà hỗ trợ người dân ký hoặc điểm chỉ các hợp đồng hoặc các giấy tờ chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của người dân”.

Không dừng lại ở những trường hợp đơn lẻ, cách làm đưa dịch vụ hành chính đến tận nhà đang dần được nhân rộng tại nhiều địa phương. Tại xã Hương Khê, chính quyền đã chủ động rà soát, lập danh sách người già yếu, người khuyết tật… để kịp thời hỗ trợ khi có nhu cầu phát sinh.

bqbht_br_anh-6.png
Tổ Chuyển đổi số cộng đồng xã Hương Khê đến tận nhà hỗ trợ cụ Phan Trọng Sỹ (96 tuổi, thôn Thượng Ấp) làm thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Ông Trần Đình Hải - Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hương Khê cho biết: “Thời gian qua, lãnh đạo UBND xã Hương Khê đã chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên, tổ chuyển đổi số cộng đồng, cán bộ chuyên môn đẩy mạnh triển khai việc hỗ trợ làm thủ tục hành chính đến tận nhà cho người yếu thế. Lực lượng công an xã, công chức xã chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ trong việc hỗ trợ người yếu thế, già cả ốm đau thực hiện hồ sơ hành chính”.

Từ “một cửa” tại trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường đến tận nhà của người dân, khoảng cách không chỉ được rút ngắn về địa lý mà còn được kéo gần về niềm tin. Những việc làm giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sống cộng đồng.

Video: Bà Biện Thị Sen (tổ dân phố Tân Lộc, phường Trần Phú) xúc động khi được cán bộ phường đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục hành chính

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!