TX Hồng Lĩnh khẩn trương triển khai phòng dịch khi có ca dương tính trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Đến 17h chiều 9/6, ngành y tế đã truy vết được 89 F1 của ca bệnh N.T.H (SN 1976), trú ở phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). 

TX Hồng Lĩnh khẩn trương triển khai phòng dịch khi có ca dương tính trên địa bàn

Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh phun khử trùng khu vực sinh sống của bệnh nhân N.T.H tại ngõ 73, đường Lê Duẩn, phường Nam Hồng

Sau khi xác định được trường hợp N.T.H dương tính với virus SARS-CoV-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) đã họp khẩn với UBND TX Hồng Lĩnh.

TX Hồng Lĩnh khẩn trương triển khai phòng dịch khi có ca dương tính trên địa bàn

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TX Hồng Lĩnh

Theo đó, ngành y tế TX Hồng Lĩnh phối hợp với CDC Hà Tĩnh khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca F0 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn tại gia đình F0 và các khu vực có liên quan.

TX Hồng Lĩnh khẩn trương triển khai phòng dịch khi có ca dương tính trên địa bàn

TX Hồng Lĩnh chỉ đạo các địa phương chuẩn bị điều kiện hoạt động tại các khu cách ly y tế tập trung. (Trong ảnh: Hội viên phụ nữ phường Đậu Liêu chuẩn bị khu cách ly tại Trường Mầm non Đậu Liêu)

Đến cuối chiều 9/6, ngành y tế bước đầu đã xác định được 89 trường hợp F1 để tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

TX Hồng Lĩnh khẩn trương triển khai phòng dịch khi có ca dương tính trên địa bàn

Lực lượng chức năng phun khử trùng tiêu độc tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non Đậu Liêu

TX Hồng Lĩnh khẩn trương triển khai phòng dịch khi có ca dương tính trên địa bàn

ĐNVT dọn vệ sinh khu cách ly tập trung tại Trường THPT Hồng Lam (cũ)

Ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện thần tốc việc truy vết các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh để phòng, chống dịch phù hợp.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia dịch tễ khuyến cáo gì về bệnh bạch hầu?

Chuyên gia dịch tễ khuyến cáo gì về bệnh bạch hầu?

Điểm nguy hiểm của bệnh là tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Những trường hợp nặng có thể dẫn đến nhiễm độc, nhiễm trùng nặng, đặc biệt là gây các tổn thương viêm cơ tim, nguy cơ tử vong cao...