Chương trình nghệ thuật 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc phải mới mẻ, đặc sắc

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh, Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc họp nghe và cho ý kiến về ý tưởng nội dung chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

chuong trinh nghe thuat 50 nam chien thang dong loc phai moi me dac sac

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, các cố vấn và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã được nghe các cố vấn trình bày ý tưởng tổ chức chương trình nghệ thuật. Theo đó, với chủ đề chính Ngã ba Đồng Lộc - cội nguồn sức mạnh, chương trình nghệ thuật dự kiến thể hiện qua 3 chương: Chương 1: Quê hương, chương 2: Ngã ba vận mệnh; chương 3: Bất tử. Hình tượng trung tâm của kịch bản là 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

chuong trinh nghe thuat 50 nam chien thang dong loc phai moi me dac sac

Đạo diễn, nhà báo Trần Đăng Tuấn: Đây không phải là chương trình nghệ thuật đơn thuần mà là chương trình tổng hợp, yếu tố nghệ thuật chiếm phần lớn nhưng với mục đích phục vụ yêu cầu chính luận

Góp ý ý tưởng chương trình nghệ thuật, đại biểu đề nghị bên cạnh tính nghệ thuật, chương trình cần đảm bảo tính chân thực, tránh xa rời thực tế, chú trọng khai thác các giai điệu dân gian Nghệ Tĩnh trong âm nhạc...

chuong trinh nghe thuat 50 nam chien thang dong loc phai moi me dac sac

Nhạc sỹ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhạc sỹ Việt Nam: Nếu chương trình nghệ thuật được duyệt thì cần phải xây dựng kịch bản âm nhạc. Tất cả phải được làm như một bản giao hưởng có chủ đề chính. Bên cạnh đó, lồng vào những bài hát nổi tiếng về Đồng Lộc với trường đoạn liên kết đặc sắc

Ngoài hình tượng trung tâm là 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, thì nội dung cần tái hiện hình ảnh của lực lượng thanh niên xung phong, quân đội nhân dân Việt Nam và người dân địa phương. Đồng thời, những hy sinh oanh liệt, hào hùng của các lực lượng tại vị trí này.

chuong trinh nghe thuat 50 nam chien thang dong loc phai moi me dac sac

Nhà văn Đức Ban: Chương trình nghệ thuật phải khai thác được phong vị dân gian của Hà Tĩnh

Đại biểu cũng quan tâm đến thời lượng diễn ra chương trình nghệ thuật và nguồn kinh phí triển khai...

chuong trinh nghe thuat 50 nam chien thang dong loc phai moi me dac sac

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Chúng tôi kỳ vọng rất lớn với ê-kíp tổ chức chương trình, tuy nhiên cần quan tâm đến nguồn kinh phí tổ chức sự kiện

chuong trinh nghe thuat 50 nam chien thang dong loc phai moi me dac sac

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Cần sớm lên kịch bản chi tiết và thống nhất nội dung nghệ thuật, thời lượng chương trình, kinh phí tổ chức

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc là chương trình đặc biệt với tỉnh nhà trong năm 2018. Vì vậy, làm sao để chương trình đạt yêu cầu, đảm bảo nét mới lạ so với các chương trình trước đó đã diễn ra tại Đồng Lộc và đáp ứng được niềm mong mỏi của đông đảo người dân là điều vô cùng quan trọng.

chuong trinh nghe thuat 50 nam chien thang dong loc phai moi me dac sac

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với bản phác thảo ý tưởng mà các cố vấn đã trình bày; đồng thời đề nghị các nhà cố vấn tiếp thu ý kiến của đại biểu để tiếp tục hoàn chỉnh ý tưởng; xem xét mặt bằng sân khấu đảm bảo diễn ra chương trình nghệ thuật và vị trí ngồi của đại biểu, khán giả.

Đặc biệt, đồng ý với 3 chương nội dung, tuy nhiên, cần bổ sung thời lượng về hình ảnh Hà Tĩnh hôm nay trên đà phát triển; chú trọng lựa chọn gọi tên chương trình đặc sắc; ngoài hình tượng người phụ nữ, 10 nữ TNXP, cần thể hiện hình ảnh các lực lượng khác.

Cùng với Đồng Lộc, cần liên kết thêm những địa danh lịch sử khác trên địa bàn tỉnh, các nhân chứng sống; sử dụng tư liệu dân ca Nghệ Tĩnh, vừa bác học, vừa đảm bảo tính bình dân...

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast