Dâng hương tưởng nhớ Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (6/6/1847 - 6/6/2022), chiều 1/6, huyện Vũ Quang tổ chức dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Phan Đình Phùng và nghĩa quân.

Dâng hương tưởng nhớ Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản; PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và đoàn công tác tham dự hội thảo “Hào khí Cần Vương - Khát vọng Vũ Quang” cùng dự.

Dâng hương tưởng nhớ Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Đoàn công tác Trung ương và Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Phan Đình Phùng và nghĩa quân.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hoa, thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm Phan Đình Phùng và nghĩa quân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và nghĩa quân giành cho quê hương, đất nước.

Dâng hương tưởng nhớ Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Trước Nhà bia tưởng niệm Phan Đình Phùng và nghĩa quân, các đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng của cha anh xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Dâng hương tưởng nhớ Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang.

Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng quê ở làng Đông Thái, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, sinh ngày 6/6/1847, mất vào 28/12/1895. Ông là chủ tướng của phong trào khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895).

Sau khi thi đỗ Đình nguyên Tiến sỹ, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình. Về sau, ông được cử làm ngự sử của Viện Đô Sát tại Kinh Thành. Năm 1883, ông trở về quê không làm quan nữa do bất bình thời cuộc.

Năm 1885, hư­ởng ứng Chiếu Cần Vư­ơng, Phan Đình Phùng đã đứng ra chiêu tập quân sĩ chống Pháp. Các anh hùng hào kiệt khắp bốn tỉnh miền Bắc Trung kỳ tự nguyện liên kết lực lư­ợng dưới quyền chỉ huy tối cao của Đình nguyên Tiến sỹ. Nghĩa quân xây dựng căn cứ tại vùng núi rừng Hương Sơn, H­ương Khê (Vũ Quang) hiểm trở, nhằm tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài.

Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Đình Phùng đã đi vào trang sử vàng của dân tộc, cổ vũ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast