Điện Đông được xếp hạng di tích lịnh sử văn hóa cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/10, UBND xã Hương Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Điện Đông.

Điện Đông được xếp hạng di tích lịnh sử văn hóa cấp tỉnh

Điện Đông nằm ở thôn Tân Trung, xã Hương Trạch (Hương Khê), là một di tích khá cổ xưa, được lập ra ban đầu để thờ thần Cao Sơn, Cao Các, thần Bạch Y, Thánh mẫu Liễu Hạnh và về sau thờ nhân vật lịch sử Phạm Biếng, một danh tướng trong phong trào Cần Vương chống Pháp.

Điện Đông được xếp hạng di tích lịnh sử văn hóa cấp tỉnh

Điện Đông là một di tích khá cổ xưa

Nhân vật lịch sử Phạm Biếng (1841 – 1899) khi tham gia hoạt động đổi tên là Phạm Biểu, năm 1885-1890, cụ tập hợp và chỉ huy quân trong đội quân của Phan Đình Phùng, hoạt động ở vùng thượng Hương Khê.

Cụ đã tổ chức làm một con đường từ Đá Bạc (Cẩm Xuyên) đi qua xã Hương Trạch, Hương Liên (Hương Khê), qua vùng đất Quạt lên biên giới Cha Lo sang nước bạn Lào.

Điện Đông được xếp hạng di tích lịnh sử văn hóa cấp tỉnh

Nhân dân xã Hương Trạch rước bằng chứng nhân di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Trong một trận đánh, cụ đã tử trận và được đưa về quê nhà mai táng. Bài vị của cụ Phạm Biếng được rước về Điện Đông để thờ cúng.

Điện Đông là di tích có quá trình lịch sử khá lâu đời, gắn liền với đời sống của cư dân vùng rừng núi, là chỗ dựa tinh thần của người dân trong quá trình làm ăn và sinh sống.

Điện Đông được xếp hạng di tích lịnh sử văn hóa cấp tỉnh

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh trao bằng chứng nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Điện Đông

Việc tôn lập, thờ phụng nhiều vị thần trong một di tích thể hiện tinh thần cố kết, gắn bó, biết dựa vào nhau để cùng tồn tại và phát triển của người dân địa phương.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast