Hà Tĩnh giành 18 giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

(Baohatinh.vn) - Ngoài giành được nhiều giải, Hà Tĩnh còn là một trong những địa phương có số giải nhất đứng đầu cả nước.

Hà Tĩnh giành 18 giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Ban Tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh, trong đó có 4 thí sinh Hà Tĩnh.

Sau 8 tháng phát động và triển khai, toàn quốc có hơn 1 triệu học sinh, sinh viên với gần 5.400 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và học viện tham gia (46 tỉnh/thành tham gia). Hà Tĩnh cùng với các tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có số lượng bài dự thi đông.

Sau vòng sơ khảo, các tỉnh/thành, trường đại học/học viện lựa chọn những bài xuất sắc nhất, hấp dẫn, có nhiều ý tưởng mới lạ, độc đáo, hình thức đẹp gửi về Ban tổ chức (Bộ VHTT&DL) tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành trao các giải tập thể; 2 giải Đại sứ, 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 52 giải Ba, 180 giải Khuyến khích và các giải chuyên đề cho các bài thi xuất sắc nhất.

Hà Tĩnh giành 18 giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Hà Tĩnh đã giành được 4 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề.

Trong đó, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thạch Hà giành nhiều giải thưởng nhất (5 giải + 2 giải chuyên đề); Trường THPT Nguyễn Du - Nghi Xuân giành 3 giải + 1 giải chuyên đề; Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ giành 2 giải…

4 giải nhất thuộc về các em: Nghiêm Trung Hoàng (lớp 5C, Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ); Phan Nguyễn Hải Linh (lớp 7D, Trường THCS Lê Bình, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Đặng Việt Hà (lớp 10A9, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân); Hoàng Thị Hồng Thương (lớp 11D, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân).

1 giải nhì thuộc về em Trần Bảo Trân (lớp 4D, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ).

5 giải ba thuộc về các em: Nguyễn Hiền Thương (lớp 5A, Trường Tiểu học Thạch Hải, huyện Thạch Hà); Lê Bảo Trâm (lớp 4B, Trường Tiểu học Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà); Phan Linh Trang (lớp 8B, Trường THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà); Trần Thảo Anh (lớp 9/1, Trường THCS Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Hoài Trang (lớp 12D, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân).

5 giải khuyến khích thuộc về các em: Đinh Thị Thảo (lớp 5A, Trường Tiểu học Tượng Sơn, huyện Thạch Hà); Nguyễn Văn Dũng (lớp 5B, Trường Tiểu học Thạch Đài, huyện Thạch Hà); Phan Tuấn Bảo (lớp 7/1, Trường THCS Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh); Lương Thị Quỳnh Trang (lớp 9A, Trường THCS Lê Bình, huyện Hương Sơn); Phan Thanh Sao Chi (lớp 11A14, Trường THPT Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Hà Tĩnh giành 18 giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Thư viện Hà Tĩnh là một trong 10 đơn vị được trao giải tập thể tổ chức tốt vòng sơ khảo tại địa phương

3 giải chuyên đề cho 3 bài thi xuất sắc nhất thuộc về các em: Nguyễn Hiền Thương (lớp 5A, Trường Tiểu học Thạch Hải, huyện Thạch Hà) với câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất; Lê Bảo Trâm (lớp 4B, Trường Tiểu học Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà) với câu chuyện viết tiếp hay nhất; Hoàng Thị Hồng Thương (lớp 11D, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân) với bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất.

Ngoài ra, Thư viện Hà Tĩnh là một trong 10 đơn vị được trao giải tập thể tổ chức tốt vòng sơ khảo tại địa phương/trường đại học/học viện.

Ngày 4/2/2020, Bộ VHTT&DL ban hành Công văn số 426/BVHTTDL-TV về việc hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Theo đó, ngày 27/2/2020, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh ra Kế hoạch số 77/KH-SVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi sơ khảo Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây là hoạt động bổ ích dành cho học sinh, sinh viên, bao gồm cả người khiếm thị với mục đích khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast