Lễ hội truyền thống đền Vại

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/3 (tức ngày 12/2 âm lịch), xã Ân Phú (Vũ Quang) tổ chức lễ hội truyền thống đền Vại nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các vị thần trong việc mở mang bờ cõi, chống giặc ngoại xâm.

Đền Vại (còn gọi là đền Nhà Bà) là nơi thờ Lê Triều Hoàng hậu Ngô Thị Quận Quân - con gái thứ 14 của Dụ vương Ngô Từ, hậu duệ thứ 13 của Ngô Quyền.

Lễ hội truyền thống đền Vại ảnh 1

Các bậc cao niên và lãnh đạo xã Ân Phú làm lễ tế

Tương truyền, đền Vại có từ khi đức bà tạ thế và hiển thánh tại đây vào khoảng cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16. Trải qua hàng trăm năm, đền đã được duy tu, tôn tạo nhiều lần. Đến năm 2009, đền được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Hàng năm, vào ngày 12/2 âm lịch, xã Ân Phú đều tổ chức lễ hội truyền thống này nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của Lê Triều Hoàng hậu Ngô Thị Quận Quân và các vị thần trong việc mở mang bờ cõi, chống giặc ngoại xâm.

Tại lễ hội năm nay, đông đảo con em quê hương Ân Phú, nhân dân một số vùng phụ cận đã đến dâng hương; chứng kiến lễ đại tế, dâng sớ cầu an của xã, các thôn, dòng họ và lễ thụ lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast