Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ việc huy động tốt nguồn xã hội hóa, nhiều công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội” đã được xây dựng tại các trường học, tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi Hà Tĩnh.

Video: “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội” tại một số trường học

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Từng là một khu vực sân trống, sau khi được đầu tư 70 triệu đồng từ nguồn huy động xã hội hóa, “Không gian đọc sách, sinh hoạt và tương tác đội” Trường Tiểu học Thạch Bằng (Lộc Hà) được khánh thành vào tháng 4/2022 đã trở thành nơi sinh hoạt yêu thích của các em học sinh.

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Công trình nằm dưới tán cây xanh mát, gồm các bộ ghế đá, tủ sách cộng đồng, sách thiếu nhi, được trải thảm cỏ nhân tạo sạch sẽ và trang trí bởi nhiều món đồ thân thiện với môi trường. Tủ sách được bố trí 300 - 400 đầu sách thuộc các lĩnh vực: truyện, truyện tranh, sách tham khảo, sách khoa học, báo, tạp chí, thơ... phù hợp với từng lứa tuổi ở bậc tiểu học.

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Thầy Trần Phan Tiệp - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thạch Bằng (Lộc Hà) cho biết: “Mô hình nhằm tăng cường, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh. Nhà trường và liên đội sẽ thường xuyên thay đổi, bổ sung các đầu sách để mang lại sự hứng thú cũng như những kiến thức mới mẻ cho các em học sinh. Ngoài ra, đây cũng là không gian sinh hoạt và giáo dục truyền thống của tổ chức đội cho thiếu nhi”.

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Ra mắt vào đầu tháng 5/2022, “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội” của Liên đội Trường Tiểu học Thạch Khê (Thạch Hà) không chỉ thu hút các em học sinh mà còn được các bậc phụ huynh ủng hộ, đánh giá cao. Mô hình có tổng trị giá gần 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và từ kinh phí thu được của chương trình “Kế hoạch nhỏ” do chính các em học sinh thực hiện.

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Những giờ ra chơi hay các buổi chiều về, các em có thể đắm mình vào những trang sách trong một không gian thoáng mát, sạch sẽ. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 5A, chia sẻ: “Từ khi có mô hình không gian đọc sách, em rất hào hứng và cố gắng tới trường sớm hơn để có thể có thêm thời gian đọc những cuốn sách mình yêu thích. Em rất yêu thích đọc truyện tranh; ngoài ra, nhiều đầu sách cũng giúp em thu nhận thêm kiến thức bổ ích và lý thú”.

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Mô hình của liên đội Trường Tiểu học Thạch Khê còn bố trí các bộ trò chơi dân gian; kết hợp cùng mô hình “Cây điều ước của em” để các em được bày tỏ những ước mơ của mình như: mong muốn đại dịch COVID qua mau; mong muốn gia đình luôn khoẻ mạnh...

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Đến nay, từ nguồn xã hội hóa, toàn tỉnh đã xây dựng được 60 mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội”, tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; tạo môi trường đọc sách thân thiện, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Học viện chính sách và Phát triển (Hà Nội) phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội Đồng đội tỉnh, Huyện đoàn Hương Khê trao tặng công trình thanh niên “Không gian đọc sách, sinh hoạt và tương tác đội” cho Liên đội Trường Tiểu học Hà Linh (huyện Hương Khê).

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Các công trình được xây dựng theo hướng mở, thân thiện, có không gian chức năng linh hoạt, đáp ứng các hoạt động đa dạng về không gian của thiếu nhi. Trong ảnh: Công trình “Không gian đọc sách, sinh hoạt và tương tác đội” sạch đẹp, rộng rãi của Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh).

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Bên cạnh việc đọc sách, không gian này có thể là nơi vui chơi, sinh hoạt liện đội, sinh hoạt "Sao nhi đồng", triển khai các hoạt động ngoại khóa như CLB Tiếng Anh, hội họa, học tập kỹ năng mềm về phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước… Trong ảnh: Triển khai hoạt động phòng, chống đuối nước tại Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh).

Ngắm những không gian đọc sách trong lành, thân thiện của thiếu nhi Hà Tĩnh

Mô hình mang đến cho các em một sân chơi lành mạnh, hỗ trợ và đồng hành cùng các em trong học tập, rèn luyện, phát triển thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Thạch Kênh (Thạch Hà) chăm chú đọc sách trong không gian xanh mát.

“Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội” là công trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII của hội đồng đội các cấp, các liên đội trường học. Qua đó, giúp thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có thêm địa điểm sinh hoạt, không gian đọc sách, tiếp tục phát triển văn hóa đọc cho các em học sinh; giúp các em nâng cao kiến thức, phục vụ việc học tập, khám phá nguồn tri thức vô tận, bồi dưỡng nhân cách, trí tuệ, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Anh Trần Văn Sang - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast