Nhộn nhịp thị trường vật phẩm tiễn ông Công, ông Táo

(Baohatinh.vn) - Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, người dân Hà Tĩnh đã ra chợ sắm sửa các vật phẩm để chuẩn bị tiễn ông Táo lên chầu trời.

nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao
nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao

Đến hẹn lại lên, vào dịp này tại các chợ TP Hà Tĩnh, chủ bán cá đều chuyển sang nhập cá chép, cá vàng về phục vụ nhu cầu của nhân dân trong Tết “ông Công, ông Táo”.

nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao
nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao

Cá chép năm nay khá đa dạng với nhiều mức giá khác nhau, từ 5.000-20.000 đồng/con tùy vào kích cỡ. “Tôi vừa mua gần 10 con cá chép đỏ. Theo tôi, thả cá vừa có ý nghĩa tâm linh, lại vừa thân thiện với môi trường”, anh Trương Văn Bình (phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) cho biết.

nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao

Đồ cúng gồm quần áo, mũ, dép và cá chép cho ông Táo cũng khá đa dạng về mẫu mã. Bà Hà Thị Hồng (kinh doanh vàng mã tại chợ TP. Hà Tĩnh) cho biết: "Vài năm trở lại đây, thay vì mua những loại vàng mã đắt tiền, người tiêu dùng đã chọn mua những sản phẩm có giá bình dân hơn.”

nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao
nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao
nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao
nhon nhip thi truong vat pham tien ong cong ong tao

Dạo quanh các chợ truyền thống, hầu hết những mặt hàng dùng để cúng tiễn ông Táo về trời được bán với giá bình dân. Theo quan niệm của người Việt, để ông Táo phù hộ cho một năm mới no ấm, gặp nhiều may mắn thì lễ cúng phải được chuẩn bị thật chu đáo. Lễ cúng thường diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Đây còn là dịp để người thân, gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau ôn lại năm cũ đã qua để tiếp thêm động lực cho năm mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast