Trên 25.000 học sinh Hà Tĩnh tham dự cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”

(Baohatinh.vn) - Sau gần 2 tháng phát động, đến nay Ban Tổ chức cuộc thi ở Hà Tĩnh đã nhận được 25.587 bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc” do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Trên 25.000 học sinh Hà Tĩnh tham dự cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”

Số lượng bài tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020 tăng so với năm trước

Các bài thi đến từ 136 trường học trong toàn tỉnh. Trong đó: 12.083 bài của học sinh 89 trường tiểu học; 10.220 bài của học sinh 36 trường THCS; 5.524 bài của học sinh 11 trường THPT.

Đây là năm thứ 2 cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với số lượng học sinh và số trường tham gia tăng cao so với năm 2019. Năm 2020, số lượng tham gia Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn tỉnh tăng 13.583 bài; số trường tham gia tăng 108 so với năm 2019.

Theo thống kê, các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Thạch Hà là những đơn vị tổ chức tốt cuộc thi, có nhiều bài được chuẩn bị công phu. Trong đó, huyện Hương Sơn có số học sinh tham gia đông nhất, với 2.174 em.

Trên 25.000 học sinh Hà Tĩnh tham dự cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”

Các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Thạch Hà là những đơn vị có nhiều bài thi được chuẩn bị công phu

Trường có nhiều học sinh tham gia nhất là THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh) với 1.518 em.

Hiện nay, các địa phương đã sơ khảo và tuyển chọn 100 bài dự thi trong đó 24 video gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh để tiến hành xét giải.

Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh, thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong các thế hệ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast