Tọa đàm "Chắp cánh ước mơ văn học thiếu nhi"

(Baohatinh.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, sáng 29/11, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình tọa đàm “Chắp cánh ước mơ văn học thiếu nhi”.

Dự buổi tọa đàm có Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, đại diện lãnh đạo Hội Nhà văn, lãnh đạo Báo Thiếu niên Tiền phong, Nhà Xuất bản Kim Đồng và các giáo viên dạy văn tại Hà Nội, một số cây bút nhỏ tuổi tiêu biểu.

Tọa đàm "Chắp cánh ước mơ văn học thiếu nhi" ảnh 1

Truyện Kiều đã đi vào đời sống con người dưới các hình thức sáng tác dân gian như: nhại Kiều, đố Kiều, tập Kiều, lẩy Kiều... Truyện Kiều còn là nguồn cảm hứng khơi mào cho hành loạt các tác phẩm thuộc nhiều thể loại văn học nghệ thuật khác nhau như: kịch, tuồng, thơ ca, phim ảnh, hội họa, âm nhạc, cải lương... đặc biệt là lĩnh vực thơ ca.

Tọa đàm "Chắp cánh ước mơ văn học thiếu nhi" ảnh 2

Nhà văn Đức Ban phát biểu đề dẫn tuổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các nhà văn, nhà thơ đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, quý giá về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và giá trị đặc sắc của Truyện Kiều; những định hướng thiết thực cho thế hệ trẻ yêu thích văn học nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của quê hương, dân tộc.

Tọa đàm "Chắp cánh ước mơ văn học thiếu nhi" ảnh 3

Nhà văn Nguyễn Phương Liên: Truyện Kiều – Nguyễn Du là đề tài, nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ bởi trong đó ẩn chứa giá trị nhân văn sâu sắc.

Đặc biệt, các nhà văn còn trao đổi về các thủ pháp sáng tác tác phẩm văn học, qua đó mong muốn thế hệ trẻ quan tâm việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa các vùng, miền và thế giới nhằm làm phong phú thêm các loại hình văn hóa của quê hương Hà Tĩnh nói riêng và của cả nước chung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast