(Baohatinh.vn) - Sắp hết tháng đầu tiên của năm 2018 nhưng vẫn còn gần 38 ngàn học sinh tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chưa có thẻ BHYT. Nguyên nhân vẫn như cũ, dù đã được dự báo trước.
Nhiều địa phương đạt thấp
Nếu như kết thúc thu BHYT học sinh năm 2017 - 2018 đợt I, Hà Tĩnh vẫn còn gần 9 ngàn học sinh không tham gia BHYT, thì đợt II này, kết quả bước đầu đang “xấu” hơn nhiều. Nhiều người trong cuộc lo ngại, liệu có đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia. Điều lo lắng này là có cơ sở. Theo BHXH tỉnh, tính đến hết ngày 29/1/2018, thu BHYT học sinh năm học 2017-2018 đợt II trên địa bàn tỉnh mới chỉ đạt 58,5%, tương ứng với 53.240 em có thẻ BHYT (không tính số học sinh đã có thẻ BHYT theo các nhóm khác). Có nghĩa là sau gần 2 tháng triển khai, toàn tỉnh vẫn còn 41,5%, tương ứng 37.804 học sinh chưa tham gia BHYT.
Ảnh minh họa
Thêm nữa, nếu như đợt I có 2 địa phương đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT, thì tháng đầu tiên của đợt II này, mới chỉ có TX Hồng Lĩnh đạt chỉ tiêu 100%. Không chỉ vậy, nhiều địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT rất thấp. Cụ thể: Can Lộc 2.685 em (37,3%), Thạch Hà 2.925 em (36,9%), Hương Khê 2.647 em (34,3%)... Thậm chí, ở những địa phương này vẫn còn một số trường chưa có bất kỳ một học sinh nào tham gia.
Vẫn “căn bệnh” cũ
Các địa phương có tỷ lệ thấp như đã nêu trên, vẫn tiếp tục lặp lại “căn bệnh” cũ. Đó là: Việc tổ chức, triển khai thực hiện của các trường chậm và chưa quyết liệt nên nhiều học sinh chưa tham gia BHYT; hiệu trưởng các trường chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng giáo viên chủ nhiệm; chưa đưa chỉ tiêu thu BHYT học sinh trong đánh giá giáo viên; thu giữa năm học nên hầu hết các trường không tổ chức họp phụ huynh mà đôn đốc qua học sinh và gửi thông báo; công tác chỉ đạo, lãnh đạo chưa thực sự quyết liệt; việc nhắc nhở, phê bình đối với các trường triển khai đạt kết quả thấp chưa thực hiện rõ ràng. Bên cạnh đó, mức thu BHYT hộ gia đình thuộc nhóm nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình có mức thu thấp hơn (140 ngàn đồng/thẻ, vì được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20%) nên nhiều phụ huynh thông báo với nhà trường là con em họ tham gia tại hộ gia đình, nhưng thực chất là chưa tham gia.
Từ một địa phương khá trong tỉnh, Thạch Hà tụt xuống áp chót trong đợt thu BHYT học sinh lần này do muốn... “đổi mới”. Khi các địa phương trong tỉnh đang thực hiện đa dạng hóa hệ thống đại lý thu (gồm 5 hệ thống) thì Hướng dẫn số 2693, ngày 16/11/2017 của UBND huyện Thạch Hà lại giao cho trạm y tế xã chủ trì. Với những hạn chế cả về con người, máy móc, phương tiện, kinh nghiệm, lại không được sự hỗ trợ đúng mức của chính quyền và các hội đoàn thể, các trạm y tế xã đã trở nên lúng túng, quá tải...
Thời điểm chúng tôi có mặt tại một số trạm y tế xã của huyện Thạch Hà, việc điều tra, lên danh sách các hộ có mức sống trung bình để được mức hỗ trợ của tỉnh cũng chưa xong. “Chúng tôi còn chẳng đủ người, đủ máy vi tính để làm chuyên môn. Nay lại được giao thêm việc chủ trì thu BHYT thì đúng là quá sức” - ông T.B.K. - trưởng trạm y tế một xã ở Thạch Hà thừa nhận. “Việc trạm y tế các xã chưa có danh sách hộ có mức sống trung bình để phê duyệt, hỗ trợ mua thẻ đã làm các trường không biết em nào đã có thẻ, em nào chưa” - hiệu trưởng một trường học trên địa bàn huyện Thạch Hà thẳng thắn.
Trong căn phòng can thiệp tim mạch của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, từng giây trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Ở đó, đội ngũ bác sỹ can thiệp mạch não đang ngày đêm chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, trả lại tương lai cho người bệnh đột quỵ não.
Nhờ chủ động bố trí chu đáo nhân lực, vật tư và thuốc men trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch, công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh được các cơ sở y tế Hà Tĩnh đảm bảo thông suốt, an toàn.
Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nhờ chủ động trong công tác dự báo, đồng thời triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, trong năm qua, Hà Tĩnh không để các bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, bảo vệ hiệu quả sức khỏe Nhân dân.
Trong thời khắc ngày đầu năm mới 2026, tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã chào đón những “công dân nhí” được sinh ra trong niềm vui, tự hào của gia đình, người thân và các y bác sỹ.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, vững vàng tiến tới mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu vào năm 2030.
Việc bàn giao lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế và chuyển các trạm y tế về cấp xã quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay ở Hà Tĩnh.
Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn đã được các bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, can thiệp tái thông mạch vành thành công ngay trong “khung giờ vàng” của nhồi máu cơ tim.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.
Trước nguy cơ bệnh bại liệt có thể xâm nhập từ Lào, công tác kiểm soát y tế tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.
Năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 12 cuộc tập huấn về phòng, chống tác hại thuốc lá cho 580 giáo viên các trường học trên địa bàn.
Với nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tiến tới thực hiện tốt mục tiêu: vì một cộng đồng khỏe mạnh - không khói thuốc.
Theo các nghiên cứu y học, việc ngừng hút thuốc lá mang lại những thay đổi rõ rệt cho sức khỏe, từ cải thiện hô hấp, tuần hoàn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.
Hệ thống xe cứu thương với trang thiết bị y tế hiện đại do Tập đoàn Vingroup trao tặng góp phần giúp ngành y tế Hà Tĩnh nâng cao năng lực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
Không ngừng đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ là bước tiến quan trọng để ngành Y tế Hà Tĩnh hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhân văn, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dân.
Việc triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng môi trường điều trị an toàn, lành mạnh, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.
Mùa đông, thời tiết hanh khô, da dễ bong tróc, xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Làm thế nào để chống lão hóa da mùa đông? Bác sĩ CKI Trương Xuân Bắc - Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Khám, cấp phát thuốc cho thương bệnh binh, người có công ở 8 xã khu vực Thạch Hà (Hà Tĩnh) là hoạt động ý nghĩa CLB Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách thu hút bác sĩ có trình độ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập. Tuy vậy, tình trạng thiếu bác sĩ ở tuyến cơ sở vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ.
Phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất không bắt đầu từ việc cai nghiện mà từ lựa chọn không sử dụng ngay từ đầu. Khi nhận thức được hình thành sớm sẽ tự tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân...
Việc cấp phát 3.500 áp phích tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn Hà Tĩnh.
Thời gian qua, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Hà Tĩnh đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc lá, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân.
Cấp xã có trách nhiệm quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ, nhưng trên thực tế, công tác quản lý, giám sát ATTP ở cấp cơ sở còn chưa đồng bộ.
Với sự hỗ trợ của các cơ sở y tế tuyến trên, nhiều cơ sở y tế tuyến khu vực ở Hà Tĩnh đã làm chủ nhiều kỹ thuật mới, giúp người dân được điều trị hiệu quả ngay tại địa bàn.