VinFast sẽ tham dự triển lãm ôtô Los Angeles

VinFast dự kiến trình làng mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại Triển lãm Ôtô Los Angeles năm nay, trước khi bước sang giai đoạn sản xuất hàng loạt vào tháng 7/2021.

Cuối tháng 5/2020, những hình ảnh được cho là mẫu xe điện (EV) đầu tiên do VinFast sản xuất đã xuất hiện trên mạng xã hội. Song song đó, thương hiệu ôtô Việt công bố kế hoạch gia nhập thị trường Mỹ bằng xe xanh trong năm 2021.

VinFast mang xe điện tới Mỹ

Mới đây, VinFast xuất hiện trong danh sách các hãng xe tham dự Los Angeles Auto Show 2020, dự kiến diễn ra vào tháng 11. Theo Reuters , VinFast sẽ giới thiệu mẫu xe EV tại triển lãm này, trước khi bước sang giai đoạn sản xuất hàng loạt vào tháng 7/2021.

VinFast sẽ tham dự triển lãm ôtô Los Angeles

VinFast xuất hiện trong danh sách các hãng xe tham dự Los Angeles Auto Show 2020. (Ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với Zing, đại diện VinFast xác nhận thông tin hãng xe Việt sẽ tham dự triển lãm ôtô Los Angeles 2020 diễn ra tại Mỹ vào tháng 11, và mẫu xe được giới thiệu sẽ là xe điện.

VinFast cho biết xe điện của hãng vẫn được tạo hình bởi nhà thiết kế Pininfarina (Italy) giống như 2 chiếc VinFast Lux, có cự ly hoạt động 500 km trong một lần sạc. Một số nguồn tin tiết lộ xe điện VinFast có thể sử dụng động cơ công suất khoảng 300 kW (xấp xỉ 402 mã lực), sử dụng pin do hãng tự phát triển dựa trên cell pin của LG Chem. Cùng với đó, không loại trừ khả năng xe sẽ có thêm phiên bản dùng động cơ xăng.

VinFast sẽ tham dự triển lãm ôtô Los Angeles

Hình ảnh mẫu xe được cho là xe điện của VinFast xuất hiện trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên VinFast lên kế hoạch trình làng sản phẩm mới tại các triển lãm ôtô quốc tế. Tháng 10/2018, Lux A2.0 và Lux SA2.0, hai mẫu ôtô đầu tiên của hãng có màn ra mắt trong Triển lãm Ôtô Paris trước khi được sản xuất thương mại. Đầu năm 2019, hãng giới thiệu Lux SA phiên bản đặc biệt Lux V8 với động cơ V8 6.2L tại Triển lãm Ôtô Geneva.

Xe điện là hướng đi đúng đắn nhưng còn nhiều khó khăn

Trao đổi với Zing , chuyên gia ôtô Nguyễn Thanh Hải cho rằng chiến lược thâm nhập các thị trường quốc tế như Mỹ bằng xe điện của VinFast là hợp lý.

Theo ông Hải, VinFast là một hãng xe non trẻ, vì vậy, xe dùng động cơ đốt trong truyền thống của hãng sẽ khó cạnh tranh với các thương hiệu lớn trên thế giới, bởi họ đã có hàng trăm năm đi trước trong việc nghiên cứu và phát triển loại động cơ này. Trong khi đó, nếu lựa chọn động cơ điện, khoảng cách về xuất phát điểm giữa VinFast và các hãng xe khác sẽ được thu hẹp đáng kể.

“Việt Nam là một thị trường ôtô nhỏ, các hãng xe nói chung và VinFast nói riêng cần mở rộng tới các khu vực với dung lượng thị trường lớn hơn, ví dụ như Mỹ hay châu Âu. Trong khi đó, giai đoạn 2025-2035, xe dùng động cơ đốt trong truyền thống sẽ dần bị loại bỏ ở châu Âu. Vì vậy, sản xuất xe điện là động thái đón đầu xu hướng đúng đắn của VinFast”, ông Hải nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng Mỹ là thị trường ôtô khó tính bậc nhất. Đặt chân được vào quốc gia này sẽ giúp VinFast thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các thị trường khác trên toàn cầu như châu Âu.

“Thị trường Mỹ khắt khe nhưng cũng rất cởi mở trong việc đón nhận sản phẩm mới, ví dụ như xe điện. Gia nhập thị trường này bằng xe EV sẽ giúp khả năng trụ vững và thành công của VinFast tại Mỹ cao hơn việc lựa chọn ôtô dùng động cơ đốt trong”, ông Thắng cho biết.

Tuy nhiên, VinFast cũng sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn. Theo ông Thắng, phát triển cơ sở hạ tầng, cạnh tranh cùng các hãng xe điện Mỹ như Tesla hay GM, thuyết phục người dùng chấp nhận một thương hiệu mới và chiến lược giá sẽ là những vấn đề lớn mà VinFast cần giải quyết.

“Mỹ là một thị trường mà số đông người dùng rất quan tâm tới giá bán. Lựa chọn chiến lược giá phù hợp sẽ đóng vai trò tiên quyết trong việc thuyết phục khách hàng chọn mua xe điện VinFast”, ông Thắng nhận định.

Người dùng Việt sẽ phải chờ đợi

Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống trạm sạc, luôn chiếm vai trò quan trọng trong việc phát triển và phổ cập các mẫu xe EV. Đây là lý do khiến xe điện nói chung và xe điện VinFast nói riêng khó có thể sớm phổ biến tại Việt Nam.

VinFast sẽ tham dự triển lãm ôtô Los Angeles

Xe điện VinFast khó có thể sớm phổ biến tại Việt Nam.

Chuyên gia Nguyễn Thanh Hải cho rằng VinFast sẽ phân phối xe điện của hãng ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, người dùng Việt cần chờ đợi bởi dòng xe này yêu cầu cơ sở hạ tầng rất lớn, kéo theo thời gian xây dựng, triển khai dài.

“Công tác phát triển cơ sở hạ tầng cho xe điện sẽ mất nhiều thời gian. Ví dụ với hệ thống trạm sạc, VinFast không thể chủ động thực hiện toàn bộ quá trình xây dựng, triển khai bởi việc này còn phụ thuộc vào đơn vị cung cấp nguồn năng lượng. Do đó, quãng thời gian cần thiết để xe điện VinFast phổ biến tại Việt Nam sẽ không ngắn”, ông Hải cho biết.

VinFast là nhà sản xuất ôtô của Việt Nam, được thành lập năm 2017 và có trụ sở tại Hải Phòng. Tới nay, VinFast đã trình làng 3 dòng sản phẩm tại thị trường nội địa, bao gồm sedan Lux A2.0, SUV Lux SA2.0 và xe đô thị Fadil. Song song đó là các mẫu xe máy điện.

Kết thúc quý I/2020, VinFast bán được 5.124 xe, đứng thứ 5 về doanh số ở thị trường Việt Nam.

Theo Zing

Đọc thêm

Hyundai Santa Fe thế hệ mới thay đổi phong cách

Hyundai Santa Fe thế hệ mới thay đổi phong cách

Dù chỉ mới ra mắt thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2024, Hyundai Santa Fe tiếp tục trở thành tâm điểm trong giới thiết kế khi mới đây, bản phác họa đồ họa CGI cho phiên bản 2027 đã bất ngờ xuất hiện.
Chính thức: Châu Âu bỏ lệnh cấm xe xăng từ năm 2035

Chính thức: Châu Âu bỏ lệnh cấm xe xăng từ năm 2035

Kế hoạch rút lại lệnh cấm xe xăng từ năm 2035 của EU cho thấy quá trình điện hóa ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh lớn, giữa áp lực cạnh tranh toàn cầu và thực tế nhu cầu xe điện chững lại.
Giá xe ô tô 'lao dốc' dịp cuối năm

Giá xe ô tô 'lao dốc' dịp cuối năm

Tháng 12 trở thành cao điểm giảm giá khi các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi chưa từng có trong 3 năm qua nhằm chạy nước rút doanh số và kéo giá ô tô xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
Phát hiện một người đứng tên 7.000 chiếc xe

Phát hiện một người đứng tên 7.000 chiếc xe

Qua quá trình làm sạch dữ liệu đăng ký xe, CSGT phát hiện nhiều trường hợp một cá nhân đứng tên số lượng phương tiện bất thường. Có người đứng tên hơn 7.000 môtô, thậm chí có trường hợp sở hữu trên 100 ôtô theo giấy đăng ký.
Loạt xe Hàn giảm giá sâu

Loạt xe Hàn giảm giá sâu

Cuộc đua giảm giá của 2 thương hiệu ôtô Hàn Quốc giai đoạn cuối năm ngày càng trở nên quyết liệt khi mức ưu đãi đã lên đến hàng trăm triệu đồng.
Có nên bật chế độ tuần hoàn trong khi đi xe trên cao tốc?

Có nên bật chế độ tuần hoàn trong khi đi xe trên cao tốc?

Với những chuyến đi kéo dài trên đường cao tốc, các chuyên gia khuyến cáo không nên duy trì chế độ tuần hoàn không khí quá lâu vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo của người lái và mức độ an toàn khi vận hành xe
Lên kế hoạch thử nghiệm ô tô bay

Lên kế hoạch thử nghiệm ô tô bay

TP HCM sẽ thử nghiệm các dịch vụ khai thác phương tiện bay không người lái để phát triển kinh tế tầm thấp. Trong đó có các loại drone cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng, vận tải hành khách, ô tô bay.