Vốn ngân hàng chính sách giúp nông dân Đức Thọ thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - “Nếu không được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội thì vùng đồi núi thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng vẫn chỉ là vùng đất hoang vu, gia đình tôi cũng chưa biết vịn vào đâu để phát triển sản xuất” - một nông dân ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) tâm sự rất thật về chính sách vay vốn để phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình...

Vốn ngân hàng chính sách giúp nông dân Đức Thọ thoát nghèo

Trang trại của anh Dũng hiện có 500 gốc cam, trong đó 400 gốc đã cho quả bói.

Năm 2016, gia đình anh anh Phạm Quốc Dũng (thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng, Đức Thọ) mua 11 ha đất vùng đồi núi tại thôn Vĩnh Yên - nơi khó khăn của xã Đức Lạng để lập nghiệp. Chỉ việc xây căn nhà cấp 4 vừa ở, đầu tư đường điện cũng đã làm cho người thanh niên mới “khởi nghiệp” này hết vốn.

Vượt lên khó khăn, hàng ngày, vợ chồng anh sáng vác rựa ra núi phát hoang cây dại, tối men theo đường núi về nhà. Từ sự cần mẫn đó, chẳng mấy chốc 11 ha vùng đồi núi hoang vu đã được phát dọn sạch.

Núi đồi sạch cây dại. Đầu năm 2017, Hội Nông dân xã Đức Lạng giới thiệu cho anh Dũng vay 50 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Thọ. Có vốn, hai vợ chồng đi hết Sơn Thọ, Đức Hương (Vũ Quang) rồi ngược lên các xã Sơn Mai, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hương Sơn) tìm các mô hình trang trại vườn đồi để “học nghề”.

“Ai giới thiệu mô hình nào hay là cả vợ chồng tìm đến. Sau khi tìm hiểu khắp, cuối cùng, chúng tôi quyết định mua giống keo tràm và cam để trồng là phù hợp nhất” - chị Nguyễn Thị Huyền (vợ anh Dũng) nhớ lại.

Vốn ngân hàng chính sách giúp nông dân Đức Thọ thoát nghèo

Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng, anh Phạm Quốc Dũng đã có được một trang trại trù phú, có giá trị kinh tế cao.

Đến nay, sau 2 năm “khởi nghiệp”, chị Huyền, anh Dũng đã trồng được 7 ha keo tràm chuẩn bị cho thu hoạch và 4 ha cam với 500 gốc, trong đó 400 gốc đã cho quả bói vụ đầu.

Ngoài ra, tận dụng đồi núi, đôi vợ chồng trẻ này còn nuôi bò và hàng trăm con gà để lấy ngắn nuôi dài. “Chưa có nguồn thu chính nhưng trang trại đã mở ra nhiều triển vọng nên có người đã trả giá cơ nghiệp này gần 2 tỷ đồng. Đương nhiên là tôi không bán” - anh Dũng cho biết.

Vốn ngân hàng chính sách giúp nông dân Đức Thọ thoát nghèo

Kết hợp mô hình chăn nuôi, sản xuất phù hợp, gia đình ông Nhạc - bà Sửu đã sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Không có diện tích đồi núi, khuôn viên hẹp nhưng với cách đầu tư bài bản, có khoa học, kết hợp mô hình chăn nuôi phù hợp, hộ ông Võ Mạnh Nhạc (thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, Đức Thọ) cũng đang sử dụng hiệu quả từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Võ Thị Sửu (vợ ông Nhạc) cho biết, cách đây 2 năm, gia đình được vay 50 triệu đồng vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Thọ. Từ nguồn vốn này, ông bà đã đầu tư xây dựng nhà lưới để trồng rau sạch; làm chuồng trại kết hợp nuôi gà, vịt và lợn. Với vườn rau sạch và chăn nuôi 200 con gà, gần 100 con vịt, hơn 10 con lợn thịt, mỗi năm, trang trại cho thu nhập hơn 150 triệu đồng.

Ông Đồng Viết Dũng - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Đức Thọ, cho biết: Toàn huyện Đức Thọ có 5.382 hộ vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất với tổng số tiền 258 tỷ đồng; riêng xã Đức Lạng có 278 hộ vay hơn 13 tỷ đồng. Nhìn chung, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ trả nợ, lãi suất đúng quy định. Nhiều hộ đã thoát nghèo và từng bước làm ăn khá...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục được Fortune vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp bà có mặt trong bảng xếp hạng này, đúng vào năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập.
Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Chính phủ vừa quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do, trong đó yêu cầu khu vực này có vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế, logistics, sản xuất, dịch vụ và quy mô tối thiểu 1.000 ha.
[Interactive] Hà Tĩnh hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ

[Interactive] Hà Tĩnh hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 117-KH/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Kế hoạch lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm hạt nhân, hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!