Gặp người đang lưu giữ bộ phận của “Thần sấm” F-105

(Baohatinh.vn) - Một bộ phận nghi là lọc gió của máy bay tiêm kích F-105 mà không quân Mỹ sử dụng thời chiến tranh Việt Nam đang được ông Lê Ngọc Bình (SN 1947, trú thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lưu giữ tại nhà.

gap nguoi dang luu giu bo phan cua than sam f 105

Bộ phận bằng thép trắng (loại thép chống gỉ) cao khoảng 70cm, nặng chừng 20kg; trên bề mặt có các ký tự được in chìm là 3B 196, B 196, F-105.

gap nguoi dang luu giu bo phan cua than sam f 105
gap nguoi dang luu giu bo phan cua than sam f 105
gap nguoi dang luu giu bo phan cua than sam f 105

Ông Bình cho biết, mua lại vật này của một người dân ở Thạch Hà, về nhà mới biết nó là một bộ phận máy bay F-105. Biết tin, nhiều người đến hỏi mua, có người ngả giá 3 triệu đồng nhưng ông không bán.

“Nếu có cán bộ bảo tàng hay các nhà nghiên cứu lịch sử cần đến bộ phận này vì mục đích chung thì tôi sẽ biếu lại chứ không bán cho cá nhân nào”, ông Bình cho biết.

gap nguoi dang luu giu bo phan cua than sam f 105

Được biết, máy bay tiêm kích F-105 là một trong những máy bay tiêm kích - ném bom siêu thanh được không quân Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Nguồn gốc của từ “Thần sấm” do các phi công F-4 Phantom đặt để miêu tả tiếng của F-105 Thunderchief khi rơi xuống đất. Ngoài ra, nó còn có các biệt danh khác như “Lead Sled”, “Ultra Hog”, “Squash Bomber” và “Drop Forged by Republic Aviation”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast