Tên lửa Iskander-M đáng sợ như thế nào?

Iskander-M là một hệ thống tên lửa chiến thuật triển khai nhanh chóng, được thiết kế để loại bỏ các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 500 km và các mục tiêu quy mô nhỏ như hệ thống tên lửa, bệ phóng tên lửa, pháo tầm xa, sân bay và các trung tâm chỉ huy.

ten lua iskander m dang so nhu the nao

Tên lửa Iskander (phiên hiệu NATO: SS-X-26) là loại tên lửa cấp chiến dịch - chiến thuật tiên tiến nhất hiện đang được trang bị trong quân đội Nga, được Bộ Quốc phòng Nga đặt mua và trang bị cho lực lượng lực quân đội từ năm 2005.

Đây là loại tên lửa 1 tầng, nhiên liệu rắn, được điều khiển trong suốt quá trình bay.

Mỗi xe chở - phóng có 2 quả đạn và dự trữ 2 quả. Trong vòng 1 phút xe này có thể hoàn tất phóng cả 2 tên lửa.

Iskander có 2 phiên bản, loại chuyên dùng cho xuất khẩu là Iskander-E, loại sử dụng trong quân đội Nga là Iskander-M.

Phiên bản xuất khẩu có tầm phóng tối đa 280km, tối thiểu 50km; phiên bản dùng trong nước có khả năng tấn công tầm xa 480km và có thể hơn nữa (nếu sử dụng tên lửa hành trình P-500, tầm bắn là 2000km).

ten lua iskander m dang so nhu the nao

Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km.

Mới đây, Nga đã phát triển đang phát triển các loại tên lửa đạn đạo mới cho hệ thống tên lửa chiến thuật có thể mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M.

Cục thiết kế Konstrukskoye Buro Mashinostroyeniya, đơn vị phát triển Iskander, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng hệ thống hiện có bốn loại tên lửa đạn đạo và một tên lửa hành trình.

"Hệ thống tên lửa Iskander-M có tiềm năng lớn trong việc hiện đại hóa, đặc biệt là các loại vũ khí và tên lửa. Đó là các mảng tiêu chuẩn của tên lửa và các tên lửa mới đang được phát triển," ông Drugalovsky nói.

Được biết, khung gầm của hệ thống tên lửa này cũng đang được phát triển để đạt độ tin cậy hơn và sẽ tiếp tục phục vụ trong thời gian dài.

Theo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast