Thổ mua Su-57 với động cơ Izdeliye 30

Chuyên gia quân sự hàng đầu của Mỹ Mark Episkopos cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục theo đuổi kế hoạch mua tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga.

Theo nguồn tin này, Nga đã tiếp nhận lô Su-57 đầu tiên trong năm 2020 và lô tiếp theo gồm 4 chiếc nữa sẽ được chuyển giao trước khi kết thúc năm 2021.

“Việc chuyển giao máy bay cho Không quân Nga đang được thực hiện đúng tiến độ. Như vậy, đến năm 2022, những chiếc tiêm kích tàng hình này sẽ chính thức được trang bị động cơ thế hệ mới Izdeliye 30, kể cả phiên bản xuất khẩu”, nguồn tin quân sự Nga cho biết.

Thổ mua Su-57 với động cơ Izdeliye 30

Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tham quan Su-57.

Hiện nay khách hàng tiềm năng nhất của Su-57 đang là Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Algeria. Dù không rõ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phía Nga đã tiến hành các cuộc đàm phán về thương vụ này hay chưa nhưng theo Mark Episkopos, Ankara đang rất quyết tâm thực hiện thương vụ này sau khi Mỹ đơn phường ngừng chuyển giao F-35.

Nếu thương vụ này được thực hiện, đây sẽ là nguy cơ lớn với Mỹ, NATO. Chuyên gia Mỹ còn cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 sẽ gây ra những hậu quả không thể khắc phục trong quan hệ giữa Ankara và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể rời bỏ NATO vì vấn đề này? Giới quân sự Mỹ đang tỏ ra rất quan tâm tới diễn biến trên. Việc mua hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 của Nga từng khiến Washington phản đối mạnh mẽ khi cho rằng Moskva sẽ không dừng lại ở đó.

Điện Kremlin đang thử nghiệm khả năng bán cho Tổng thống Erdogan máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và trong tương lai gần là Su-57. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng sự chú ý của mình đến máy bay thế hệ 5 hơn.

Trước đó, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Nga Rostec - ông Sergei Chemezov đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nga sẵn sàng ký một thỏa thuận với Ankara về việc cung cấp Su-57.

Tờ Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, những tín hiệu của cả 2 bên cho thấy, rất có thể thương vụ Su-57 Moskva - Ankara sẽ được hiện thực hóa. Cùng với đó, tờ báo hàng đầu của Thổ còn so sánh sức mạnh và khả năng của F-35 với Su-57 với sự chênh lệch rõ ràng.

Dù cùng là dòng máy bay tàng hình và được xếp vào dòng chiến đấu cơ thuộc thế hệ 5 nhưng giữa tiêm kích Su-57 của Nga và F-35 do Mỹ sản xuất có sự chênh lệch đáng kể về nhiều chỉ số.

Sức khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là tốc độ. Trong khi Su-57 có thể bay với tốc độ tối đa lên tới 2.600km/h thì F-35 tỏ ra khiêm tốn hơn rất nhiều khi chỉ đạt 1.930km/h.

Ngoài ra, tiêm kích Nga còn cho thấy sự vượt trội trước F-35 nhờ thời gian hoạt động trên không cho mỗi lần cất cánh khi nó có thể thực hiện chuyến bay dài hơn 2 lần so với F-35.

Đặc biệt, với cặp động cơ có lực đẩy cực mạnh, Su-57 vẫn có thể hạ cánh an toàn trong trường hợp 1 động cơ bị hỏng hoặc bị trúng đạn, trong khi đó khả năng này với F-35 là không thể bởi chúng chỉ có 1 động cơ.

Với những thông tin này, tờ Anadolu cho rằng, rõ ràng máy bay Su-57 có ý nghĩa quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ hơn nhiều trong trường hợp Ankara quyết định muốn mua so với việc mua F-35 và buộc phải chấp nhận những điều kiện ràng buộc của Mỹ.

Nếu thực sự Thổ Nhĩ Kỳ muốn cải thiện sức mạnh của lực lượng Không quân của mình, Su-57 sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Theo Baodatviet

Chủ đề Vũ khí quân sự

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.