(Baohatinh.vn) - Sản lượng thấp, trong khi giá bán chỉ dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/kg, nhiều hộ dân trồng dưa non tại thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ngán ngẩm vì mất mùa, "rớt" giá.
Những ngày này, hơn 5 ha trồng dưa non của người dân thôn Yên Lạc bắt đầu cho thu hoạch. So với mọi năm, vụ mùa năm nay "kém vui" hơn. Bởi lẽ, thông thường vào khoảng 15/6 âm lịch, người dân đã có thể thu hái dưa, tuy nhiên, năm nay, thời gian thu hoạch chậm hơn từ 2 - 3 tuần, sản lượng cũng thấp hơn đáng kể. Đang phân loại dưa để bán cho thương lái, bà Thái Thị Trung (thôn Yên Lạc) chia sẻ: "Tôi trồng hơn 1 sào dưa từ đầu tháng 6, đến nay đã thu hoạch được khoảng 5 ngày. Dưa non năm nay cho năng suất kém, chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, tôi chỉ thu hoạch được khoảng 20 - 30 kg dưa, thu nhập trung bình từ 60.000 - 90.000 đồng/ngày. Không chỉ mất mùa, thương lái cũng rất "kén chọn" nên chúng tôi phải phân loại các quả đều, đẹp mới bán được". Theo chia sẻ của nhiều hộ dân, vùng đất cát pha thuộc thôn Yên Lạc trồng 2 vụ chính trong năm: vụ trồng lạc (từ tháng 2 đến tháng 5) và vụ dưa non (từ tháng 6 đến tháng 9). Nguyên nhân khiến cho vụ dưa non năm nay có sản lượng thấp là bởi thời điểm xuống giống có nắng nóng kéo dài khiến cây khó sinh trưởng và phát triển.Không chỉ mất mùa, giá dưa năm nay còn "chạm đáy" khiến người nông dân càng thêm ngán ngẩm. Hiện mức giá thu mua dưa non tại vườn dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/kg, chỉ bằng 1/3 so với đợt giá cao điểm năm ngoái.
Là hộ dân có diện tích trồng dưa lớn nhất vùng, bà Phạm Thị Mai (thôn Yên Lạc) cho biết: "Tôi trồng hơn 5 sào dưa non với tổng 31 luống dưa. Năm ngoái, mỗi ngày tôi thu hoạch khoảng 7 - 8 tạ, giá bán ra từ 8.000 - 9.000 đồng/kg, lợi nhuận cả mùa gần 30 triệu đồng. Thế nhưng, năm nay, mỗi ngày tôi chỉ thu được 1 - 2 tạ dưa. Do giá bán tại vườn thấp nên tôi phải mang ra chợ bán để được mức giá tốt hơn từ 4.000 - 4.500 đồng/kg". Bà Phạm Thị Mai phân loại dưa để bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Với hơn 20 năm trồng dưa non trên vùng đất cát pha của địa phương, bà Thái Thị Bắc (thôn Yên Lạc) cho biết chưa năm nào vừa mất mùa, vừa "rớt" giá như năm nay. "2 sào dưa của tôi năm nay chỉ cho thu hoạch mỗi ngày 1 - 2 yến, thấp hơn nhiều lần so với năm ngoái" - bà Bắc cho hay.
Cũng theo bà Bắc, dưa non dễ trồng, chỉ sử dụng phân chuồng nên chi phí đầu tư thấp, chủ yếu là ngày công bà con làm cỏ, tưới nước trong thời gian nắng hạn. Từ thời điểm xuống giống đến lúc cho thu hoạch khoảng 45 ngày, thời gian thu hoạch từ 1,5 - 2 tháng. Dưa non được sử dụng để làm dưa muối, nấu canh... hay làm thực phẩm dự trữ khi tàu thuyền ra khơi.
Là thương lái thu mua dưa tại xã Cẩm Lạc, chị Nguyễn Thị Hoài (người đội mũ đỏ) cho biết: "Năm nay do thị trường tiêu thụ kém nên giá mua dưa cũng thấp hơn so với mọi năm. Chúng tôi mua tại vườn với giá 3.000 đồng/kg, bán ra tại các chợ với giá 4.000 - 4.500 đồng/kg. Dưa non vùng Yên Lạc sẽ được bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn như: chợ Cẩm Thịnh, chợ Cầu, chợ Hội...".
Thời gian thu hoạch dưa non chỉ mới bắt đầu được hơn 1 tuần, dự kiến sẽ thu hoạch đến giữa tháng 9. Nhiều người dân kỳ vọng giá dưa non sẽ tăng lên trong thời gian tới, giúp bà con có thêm thu nhập sau chuỗi ngày vất vả "bám đồng".
Xã Cẩm Lạc có tổng diện tích trồng dưa non khoảng 5 ha, với sự tham gia của gần 70 hộ dân. Hằng năm, dưa non vẫn là loại cây trồng chính của người dân xã Cẩm Lạc. Nếu thuận lợi sẽ cho thu nhập trung bình mỗi hộ từ 6 - 10 triệu đồng/vụ.
Năm nay, năng suất dưa non giảm từ 30 - 40% so với năm ngoái. Nguyên nhân là bởi thời điểm xuống giống, thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, khi dưa phát triển khoảng 5 lá thì gặp một trận mưa lớn khiến cây khó phát triển.
Ông Võ Kim Phong - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Lạc
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW cho thấy sức bật của kinh tế tư nhân nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh.
Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, bền vững tại Hà Tĩnh.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động xử lý các điểm xung yếu trên lưới điện; phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân biết cách phòng tránh, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.
Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
10 chi nhánh ngân hàng thương mại tại Hà Tĩnh cam kết khẩn trương triển khai cho vay nhà ở xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hơn 40.000 mã số thuế tại Hà Tĩnh thuộc diện rà soát, làm sạch. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng góp phần bảo vệ người nộp thuế, ngăn ngừa gian lận và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới, giúp nhân viên phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cấp điện trên địa bàn.
Từ chỗ quen với thuế khoán, gần 9 tháng qua, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh từng bước chuyển sang kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Cách làm mới đang dần đi vào nền nếp, khi việc ghi nhận doanh thu, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế trở thành một phần thường xuyên trong hoạt động kinh doanh.
Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.
Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.
Để duy trì đà tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, từ nay đến cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục khai thác các dư địa từ công nghiệp, xây dựng, đầu tư công và các lĩnh vực còn tiềm năng.
Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của các đoàn liên ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân dịp Tết Trung thu.
Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng kết nối rộng mở và nguồn tài nguyên phong phú, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch MICE. Đây được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp tăng doanh thu, bù đắp khoảng trống và giảm thiểu tính mùa vụ của du lịch địa phương.
Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường quản lý công trường, kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, an toàn và xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ. Hà Tĩnh là một trong 9 địa phương được yêu cầu triển khai các nội dung này.
Vụ đông năm 2026, các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.
Là địa bàn nằm ở cuối nguồn tiêu thoát nước của khu vực trung tâm Hà Tĩnh, phường Trần Phú được ví như một trong những “cửa thoát lũ” quan trọng của toàn vùng.
Các tổ chức tín dụng cần chuyển mạnh tư duy cấp tín dụng sang cung ứng dịch vụ tài chính, chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!