Bắc Trung bộ khô ráo, trưa chiều có nắng

Theo Dự báo thời tiết hôm nay (18/12) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, gió mùa Đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên mưa có xu hướng tăng trở lại trên khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung bộ, miền Bắc trời vẫn nắng.

Tin mới nhận nhất từ Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết hôm nay (18.12) mưa có xu hướng tăng trở lại trên khu vực các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận. Tổng lượng mưa từ nay đến 19 giờ ngày 18/12 phổ biến khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm.

bac trung bo kho rao trua chieu co nang

Ảnh minh họa từ internet

Nơi thời tiết ổn định nhất là các tỉnh miền Bắc. Toàn vùng trời phổ biến tạnh ráo, trưa chiều có nắng xuất hiện, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ 1-2 độ C so với hôm qua.

Nhiệt cao nhất tại Thủ đô Hà Nội, các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang phía Tây như Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La trong khoảng 19-22 độ C.

Dự báo thời tiết biển hôm nay (18.12), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục duy trì gió Đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m.

Huyện đảo Trường Sa thời tiết ổn định với gió cấp 4, mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời có nắng, biển êm. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng vúi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 40-83%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10-13 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm từ 78-99%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; phía Nam trên 24 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía nam 27-29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-93%, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%, thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 83%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24oC.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast