Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “nước rút tới đâu thì vệ sinh môi trường tới đó”, người dân và chính quyền huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tất bật dọn dẹp nhà cửa để kịp thời ổn định cuộc sống.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Vừa trở về sau cuộc di dân chạy lũ, ông Lê Đình Vân (thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) bắt tay vào dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Ông Lê Đình Vân cho biết: “Nước lũ vào nhà hơn 40 cm, ngập ướt hết bàn quế, giường chiếu. May mà trước đó, gia đình kịp kê các thiết bị điện tử. Tranh thủ lúc nước đang rút dần phải dọn dẹp vệ sinh, không thì bùn đất bám sẽ chặt khó dọn lắm”.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Tại thôn Na Trung (xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên), nước vẫn ngập các tuyến đường giao thông nhưng người dân đã có thể lội bộ. Tranh thủ lúc nước chưa rút hẳn, người dân dùng sào để khơi thông rác trôi theo dòng chảy.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Cẩm Xuyên, tính đến sáng ngày 22/10, nước lũ đã rút ở khoảng 50 thôn trên 19 xã ngập lụt. Ở các thôn này, người dân đã di tản về nhà để kịp thời thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Tại xã Cẩm Thịnh, người dân cũng đang tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngoài vệ sinh môi trường, ưu tiên hàng đầu hiện nay là hong khô lúa ngập lụt để tránh lúa lên mầm.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Tuy nhiên, trong điều kiện ngổn ngang sau mưa bão, chưa có mặt bằng để phơi lúa nên việc hong khô cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Cùng với việc dọn dẹp vệ sinh trong gia đình, người dân tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm sau khi nước lũ rút.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Trong sáng 22/10, tại Trường Mầm non xã Cẩm Bình, hàng chục chiến sỹ bộ đội Đồn Biên phòng Thiên Cầm cùng với cán bộ, giáo viên của nhà trường đã xắn tay dọn dẹp bùn đất sân trường, phòng học, lau chùi đồ đạc, bàn ghế, đồ dùng học tập.

Cẩm Xuyên nhanh tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Ngoài công tác vệ sinh môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được chính quyền địa phương kịp thời triển khai. Hiện nay, Cẩm Xuyên đã cấp hóa chất tiêu độc khủ trùng về cho chính quyền các xã để kịp thời triển khai phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. (Trong ảnh: 2 con trâu chết được người dân xã Cẩm Vịnh trục vớt để tiêu hủy)

Tin liên quan:

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast