Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

(Baohatinh.vn) - Người dân vùng lũ ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời cả hệ thống chính trị và các tổ chức thiện nguyện để vượt qua cơn hoạn nạn.

Trao 400 chăn ấm cho bà con vùng lũ Cẩm Xuyên

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Chiều 21/10, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo BIDV Hà Tĩnh đã trao 400 chiếc chăn ấm (gần 100 triệu đồng) cho Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên để phân bổ kịp thời cho người dân. Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo BIDV Hà Tĩnh đã động viên, chia sẻ những khó khăn đến cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân Cẩm Xuyên. Mong rằng những chiếc chăn ấm sẽ giúp bà con có thêm điều kiện để chống chọi mưa lũ, sớm vượt qua khó khăn.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Tiếp nhận phần quà, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên bày tỏ lời cảm ơn trước tình cảm của Đảng ủy khối và BIDV Hà Tĩnh. Ban Cứu trợ huyện sẽ phân bổ kịp thời số chăn cho bà con các xã hạ du hồ Kẻ Gỗ đang bị ngập sâu trong nước lũ. Trong ảnh: Cán bộ Ngân hàng BIDV đóng chăn vào túi để chuyển đến cho bà con.

Chia buồn với gia đình có bé tử nạn trong mưa lũ

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Ngày 21/10, Đoàn lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Cẩm Xuyên đã đến thắp hương, chia sẻ nỗi đau với gia đình cháu Nguyễn Văn Tr. bị tai nạn và tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua ở thôn Thủy Triều, xã Cẩm Quan.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Đoàn cũng đã đến trao quà cho bà con Nhân dân thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch. Nhận tin báo từ người dân, tại thôn Na Trung có hộ ông Dương Hữu Thiện bị cô lập trong nhà, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đã trực tiếp dùng thuyền cứu hộ vào tiếp tế lương thực cho gia đình.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh trao quà cho người dân xã Cẩm Thạch.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Thông qua linh mục Nguyễn Tiến Dũng, đoàn cũng trao 10 suất quà cho các gia đình khó khăn ở thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch. Các phần quà của chính quyền địa phương kịp thời đến đến với người dân không chỉ động viên, san sẻ khó khăn mà còn làm ấm lòng bà con Nhân dân trong mưa lũ.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh trao quà hỗ trợ người dân xã Cẩm Thịnh.

Tại các điểm trao quà, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cũng yêu cầu chính quyền các xã Cẩm Thạch, Cẩm Thịnh tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả lũ lụt, nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn.

Ngoài trao quà của lãnh đạo huyện, hiện nay, UBND huyện Cẩm Xuyên đã triển khai các đoàn phân bổ hàng cứu trợ đến tận người dân vùng ngập lụt. Đến thời điểm này, Ban vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn của huyện Cẩm Xuyên đã tiếp nhận hỗ trợ của 52 đoàn với hơn 7.000 thùng mì tôm, hơn 4.000 thùng nước uống đóng chai và hàng nghìn thùng lương khô, bánh quy, sữa, gạo, đường, nước mắm...

Bà con Nghi Xuân hướng về người dân vùng lũ Cẩm Xuyên

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Huyện Nghi Xuân vừa triển khai 3 xe hàng mang theo nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con Nhân dân vùng lũ huyện Cẩm Xuyên trị giá 115 triệu đồng. Toàn bộ số hàng gồm 445 thùng mỳ tôm, 71 thùng sữa, 85 két nước khoáng, 756 bánh chưng, 60kg gạo, 14 hộp lương khô, 4 thùng bánh kẹo trị giá 115 triệu đồng.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Toàn bộ số hàng trên do các tổ chức đoàn thể huyện Nghi Xuân như: Ban Cứu trợ huyện Nghi Xuân, Hội LHPN huyện Nghi Xuân, Liên đoàn Lao động huyện cùng các xã, thị trấn: Xuân Hải, Đan Trường, Xuân Liên, Xuân Mỹ, thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An quyên góp.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Số quà thể hiện tình cảm “chia ngọt sẻ bùi”, tương thân tương ái của người dân huyện Nghi Xuân đối với bà con huyện Cẩm Xuyên bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lớn vừa qua.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Hàng hóa nhu yếu phẩm được bốc lên xe chuẩn bị tiếp tế người dân tâm lũ Cẩm Xuyên

Người dân Kỳ Anh chung tay với "rốn lũ" Cẩm Xuyên

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Từ ngày 20/10, nhóm người dân thôn Tân Phong (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) đã tự tay chuẩn bị 1.400 gói xôi chả, 60 thùng mì tôm, hàng trăm hộp sữa và nước chuyển đến tay bà con rốn lũ Cẩm Xuyên. Nhận thấy bà con nơi đây vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, nhóm đã chuẩn bị thêm 500 suất cơm hộp, 600 chiếc bánh mỳ, 100 thùng nước để tiếp sức bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Cùng với đó, nhóm thiện nguyện ở thị trấn Voi (huyện Kỳ Anh) đã quyên góp, hỗ trợ hơn 150 áo phao, 400 thùng mỳ tôm, gần 1.000 bánh chưng, 2.300 hộp cơm, xôi; hàng trăm thùng sữa, nước sạch cùng 20 chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận tay bà con vùng lân cận.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Sau khi sắp xếp số lượng lương thực, thực phẩm tiếp tế, các nhóm thiện nguyện còn lên phương án sử dụng tàu, thuyền để có thể tiếp cận sâu hơn những vùng cô lập.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Chị Nhật Lệ (Trưởng nhóm thiện nguyện ở thị trấn Voi) chia sẻ: “Không chỉ có chúng tôi mà sẽ có rất nhiều đoàn thiện nguyện khác đều hướng về bà con vùng lũ. Bởi vậy, để đảm bảo nguồn cứu trợ phù hợp với tình hình hiện tại, các nhóm thiện nguyện, cá nhân, tổ chức nên liên hệ với chính quyền địa phương để chọn phương án hỗ trợ thiết thực”.

Trao hơn 4.400 bánh chưng cho người dân vùng lũ

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Sáng 21/10, tại điểm sơ tán tập trung Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh), Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN các huyện đã trao hơn 1.000 chiếc bánh chưng cho sinh viên Lào và người dân đang tránh lũ.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Mì tôm, nước uống và một số nhu yếu phẩm cũng được đoàn trao tặng người dân, sinh viên tại đây.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Tại huyện Cẩm Xuyên, thông qua Ủy ban MTTQ huyện, Hội LHPN các huyện trên địa bàn tỉnh cũng đã trao hơn 3.000 chiếc bánh chưng cùng nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Ngoài ra, đoàn cũng trao ủng hộ 20 triệu đồng tiền mặt.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Được biết toàn bộ số bánh chưng tiếp tế cho bà con vùng lũ do hội viên phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh quyên góp tiền, vật phẩm và ngày công để gói.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho bà con vùng lũ hiện đang bị ngập nặng xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên trong cơn hoạn nạn

1.000 bánh chưng, 70 két nước lọc, 100 suất quà nhu yếu phẩm và hàng ngàn bộ quần áo các loại, tổng trị giá trên 35 triệu đồng đã được đoàn trao tận tay người dân. Đây là tấm lòng mà bà con biên giới thôn Kim Cương 2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh gửi đến bà con xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên trong lúc hoạn nạn.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast