Chung tay hành động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người

(Baohatinh.vn) - Hội LHPN Hà Tĩnh kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, chung tay hành động để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người, vì sự an toàn của mỗi người, gia đình và xã hội.

Sáng 25/7, tại Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới và huyện Kỳ Anh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" (30/7).

Tham dự lễ phát động có đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Kể từ năm 2016, theo Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/7 hằng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới và huyện Kỳ Anh tổ chức nhằm tuyên truyền đến cộng đồng nâng cao nhận thức phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người nhằm bảo vệ sự bình an cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chung tay hành động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người

Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia lễ phát động.

Tại buổi lễ phát động, bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh thông tin, tội phạm mua bán người ngày càng hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn, các đối tượng là cá nhân hoặc nhóm người có thể gây án xuyên quốc gia. Lợi dụng mạng xã hội, internet, các đối tượng dùng nhiều chiêu trò để len lỏi đến cả những vùng sâu, vùng xa, dụ dỗ, lừa đảo; các nạn nhân không chỉ đơn thuần là phụ nữ và trẻ em mà còn cả đàn ông, thanh niên, sinh viên...

Chung tay hành động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quyên phát động “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể địa phương bằng nhiều hình thức tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến cộng đồng về nạn mua bán người; các cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh chung sức, đồng lòng, đồng hành trong công tác phòng, chống mua bán người; mỗi người dân cùng đoàn kết, hành động vì sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình, vì tương lai tốt đẹp của toàn xã hội.

Chung tay hành động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người

Tại lễ phát động, một số người dân đã tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi về nhận thức về các hành vi tội phạm mua bán người.

Sau lễ phát động, hơn 200 người là hội viên phụ nữ và đại diện các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã tham gia diễu hành, tuyên tuyền “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”.

Chung tay hành động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người

Hội viên phụ nữ và đại diện các đoàn thể địa phương diễu hành cổ động “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Chung tay hành động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người

Đoàn diễu hành qua nhiều tuyến đường chính tại xã Kỳ Đồng và một số xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Tin liên quan:

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast