Tâm bão số 5 “sát nách” Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất giật cấp 13

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của rìa Tây Bắc hoàn lưu cơn bão số 5 nên những ngày tới, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tâm bão số 5 “sát nách” Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất giật cấp 13

Vị trí và đường đi của cơn bão số 5 lúc 5h sáng nay - 17/9/2020

Hồi 4 giờ sáng nay - 17/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km tiếp tục có xu hướng mạnh lên, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần.

Đến 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Nam cấp 4.

Thời tiết khu vực Hà Tĩnh trong những ngày tới

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây có cường độ suy yếu nên hôm nay (17/9) thời tiết khu vực Hà Tĩnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm nay 17/9 đến ngày 19/9, do ảnh hưởng của rìa Tây Bắc hoàn lưu cơn bão số 5 nên khu vực có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh).

Lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và khu vực đô thị. Trên biển và vùng ven biển cần đề phòng gió bão mạnh.

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast