Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng mong muốn toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, phồn vinh.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Chiều 13/11, Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tới dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Tổ dân phố (TDP) 5, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của TDP 5, phường Nam Hà

Trong không khí vui tươi của ngày lễ lớn, cán bộ, đảng viên và Nhân dân TDP 5, phường Nam Hà đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Mặt trận TDP 5, phường Nam Hà Trần Thị Hoa báo cáo tại ngày hội.

Tổ dân phố 5 có 196 hộ gia đình với 833 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ và Nhân dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, TDP 5 đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Đến nay, thu nhập bình quân ước đạt 80 triệu đồng/người/năm; 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 85% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP 5.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể bà con nhân dân TDP 5, phường Nam Hà và những kết quả địa phương đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: suốt 90 năm qua, ngày Đại Đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngày hội lớn, có ý nghĩa đăc biệt quan trọng nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia.

Bí thư Trung ương Đảng vui mừng, đánh giá cao khi cán bộ, đảng viên và Nhân dân TDP 5, phường Nam Hà đã vận dụng hiệu quả các phong trào thi đua trong việc thực hiện xây dựng đô thị văn minh, đưa tổ dân phố ngày càng phát triển, đời sống tinh thần ngày càng nâng cao.

Trước những khó khăn về dịch bệnh Covid-19, bão lũ hoành hành, Bí thư Trung ương Đảng mong muốn TDP 5, phường Nam Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng, trong đó Ủy ban MTTQ tiếp tục là nòng cốt lãnh đạo, dẫn dắt các phong trào tiếp tục phát triển. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Hà Tĩnh ngày một phồn vinh, phát triển.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã trao tặng 800 triệu đồng ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt; trao 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong TDP 5, phường Nam Hà.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác trao tặng 800 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại lũ lụt ở Hà Tĩnh.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hoàn cảnh khó khăn ở TDP 5.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast