“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

(Baohatinh.vn) - Tích cực góp sức vào các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiều người dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xem đây là cơ hội để được thể hiện tình cảm của mình đối với Đảng.

Sau hơn 1 năm triển khai thi công, tháng 4/2020 công trình nhà văn hóa xã Kỳ Tân trị giá 6,5 tỷ đồng đã được hoàn thành và kịp phục vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

Nhà văn hóa xã Kỳ Tân với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng...

Không những vậy, đây còn là điểm nhấn trong hệ thống các công trình chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

... được coi là điểm nhấn trong hệ thống các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

Cùng với công trình ý nghĩa này, thời gian qua từ thôn đến xã, nhiều phong trào thi đua sôi nổi được phát động, nhiều công trình hạ tầng NTM được triển khai và khẩn trương hoàn thành.

Tiêu biểu như: công trình nâng cấp tuyến đường trục xã từ thôn Đông Văn đến đường Việt Lào, dài 1,1 km, giá trị 1,2 tỷ đồng; đường hoa thôn Xuân Thọ; rãnh thoát nước; bồn hoa, cổng chào thôn Trung Thượng… với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

Với sự tham gia chỉnh trang, chăm sóc của người dân, các khu dân cư ở Kỳ Tân giữ được màu xanh trong nắng hạn.

Ông Trần Đình Chiến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trung Đức cho biết, từ đầu năm, người dân đã trong thôn đã thống nhất cao việc sử dụng số tiền 300 triệu được tỉnh thưởng cho thôn đạt chuẩn khu NTM để chỉnh trang, xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng. Ngoài ra, còn đóng góp thêm trên 200 triệu đồng để hoàn thành hệ thống cơ sở vật chất thiết yếu của thôn gồm: 617m đường bê tông, láng cấp lề 450 m; làm 200 m bờ kè, nâng cấp nhà văn hóa thôn…

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Thị Phương (lần lượt thứ 2,3 từ trái sang) trò chuyện với cán bộ xã, thôn.

Gặp ông bà Nguyễn Văn Chuẩn (86 tuổi), Nguyễn Thị Phương (83 tuổi) cùng ở thôn Trung Đức, các cụ cho biết: Dù không thuộc diện huy động đóng góp nhưng trong các công trình xây dựng NTM chào mừng đại hội Đảng, chúng tôi cũng mong muốn được tham gia góp một phần nhỏ dành dụm được, coi đây là cơ hội để thể hiện được tình cảm của mình đối với Đảng”.

Ở xã vùng thượng, mới được sáp nhập - Lâm Hợp, phong trào xây dựng công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp cũng là cơ hội để dấy lên phong trào thi đua hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã mới, ổn định tình hình chính trị, xã hội và cuộc sống của Nhân dân.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

Khu vực cổng chính Trung tâm hành chính xã Lâm Hợp.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp Phan Văn Duẩn cho biết: Sau giãn cách, xã khẩn trương bắt tay vào xây dựng hàng loạt cụm, công trình tuyên truyền và dân sinh như: nâng cấp cổng Trung tâm Hành chính xã, làm cột cờ Tổ quốc, hồng kỳ, nâng cấp nhà làm việc và hội trường UBND; xây mới 2 cụm treo băng rôn khẩu hiệu trên trục đường 12C...

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

Một trong 5 cổng chào vào thôn vừa được hoàn thành chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Tại các thôn của Lâm Hợp, có 5 thôn xây dựng cổng chào vào địa bàn thôn, có gắn biển Công trình chào mừng đại hội Đảng; hầu hết các thôn đều triển khai thực hiện các công trình chào mừng như: xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa, làm đường giao thông, tôn tạo đường hoa, xây dựng công trình vệ sinh, xây dựng đường điện thắp sáng… với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

Song song với xây dựng, nâng cấp công trình, mỗi tổ chức đoàn thể đều phát động sôi nổi các phong trào, hoạt động chào mừng đại hội Đảng.

Thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, dù chưa đạt được kế hoạch ban đầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng huyện Kỳ Anh đã triển khai 187 công trình, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 168 công trình. Tổng số tiền huy động trên 166 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công.

Điều quan trọng là các công trình, phần việc đều huy động được sự tham gia của đông đảo Nhân dân với ý thức trách nhiệm, sự tập trung nguồn lực cao hơn cùng với tinh thần thi đua phấn khởi hướng về đại hội Đảng các cấp
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn
“Chúng tôi coi đây là cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với Đảng”

Tuyến đường liên thôn xã Kỳ Đồng - công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Huyện Kỳ Anh đang tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã đẩy mạnh phong trào “Cả huyện chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong đó tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đồng thời phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast