Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Những mô hình dân vận khéo được triển khai bài bản, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần giúp Đảng bộ xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lãnh đạo địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã NTM nâng cao.

Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Phú tới nay đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Anh Tấn

Đầu năm 2021, khi xã Kỳ Xuân triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công 3 tuyến đường: đường ven biển Thạch Khê - Vũng Áng (chạy qua địa bàn với chiều dài 2,5 km), huyện lộ 136 (chạy qua địa bàn 1,5km) và huyện lộ 137 (chạy qua địa bàn 3,5km), có rất nhiều khó khăn đặt ra. Trong đó, khó khăn nhất là tại tuyến huyện lộ 136 vì nơi đây đã từng thực hiện vận động GPMB để mở rộng đường xây dựng NTM (năm 2018). Ở lần GPMB lần này, khi chính quyền đề xuất người dân hiến đất để mở rộng đường thêm 1,5m, không ít người còn băn khoăn, nhất là những gia đình có diện tích lớn và các công trình kiên cố vừa xây dựng lại chưa lâu.

Mô hình dân vận khéo “Cán bộ, đảng viên nêu gương trong việc khó” được triển khai với đoàn công tác gồm các lãnh đạo, cán bộ xã tham gia chỉ đạo tại cơ sở và cán bộ thôn xóm đã tích cực nêu gương, bền bỉ tháo gỡ từng việc khó. Cùng với việc kiên trì, khéo léo tuyên truyền, vận động bằng nhiều kênh, nhiều cách tiếp cận, cán bộ, đảng viên ở thôn Cao Thắng cũng tiên phong GPMB ở diện tích đất gia đình mình trước để Nhân dân làm theo.

Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

Ông Nguyến Tiến Nhọa - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cao Thắng (người bên trái) phá hàng rào kiên cố dài 34m để hiến đất, GPMB, mở rộng tuyến đường 136.

Ông Nguyến Tiến Nhọa - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cao Thắng là người đầu tiên phá hàng rào kiên cố dài 34m, hiến gần 50 m2 đất. Tiếp đó, cán bộ, đảng viên sinh sống trên tuyến đường đồng loạt vận động gia đình mình nhường đất cho dự án, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Noi gương cán bộ, nhiều hộ trong thôn đã tình nguyện hiến đất và phá bỏ các công trình trên đất. Tiêu biểu như ông Lê Văn Thanh hiến 110 m2 "đất vàng", ông Trương Công Vững, ông Phan Văn Hưng phá bỏ cả nhà cửa, công trình phụ để GPMB, góp phần để toàn xã thông tuyến cho các đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ công trình.

Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

Gia đình ông Trương Công Vững phải phá một phía tường nhà ở, lùi vào trong để mở rộng tuyến đường huyện lộ 136.

Tập trung cao nhất cho mục tiêu xây dựng KDC kiểu mẫu ở 4 thôn còn lại để hoàn thành 100% thôn trong năm 2021, Đảng bộ xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên triển khai mô hình vận động Nhân dân thực hiện các công trình, phần việc cụ thể.

Theo đó, Ủy ban MTTQ xã vận động Nhân dân huy động nguồn lực thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Hội CCB vận động huy động nguồn lực xây dựng tuyến đường mẫu sáng, xanh, sạch đẹp; Đoàn thanh niên làm sạch vệ sinh môi trường bờ biển, khu vui chơi giải trí; Hội LHPN vận động hội viên thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải…

Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

Hội viên Hội LHPN xã Kỳ Xuân phân công nhau hàng tuần tự nguyện vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào các ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần.

Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Xuân Nguyễn Thị Hải cho biết: "Sau một thời gian triển khai dân vận khéo bằng cách đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng các mô hình, đến nay Hội phụ nữ đã vận động hội viên, Nhân dân mua sắm hơn 1.600 giỏ rác, xây hơn 1580 hố xử lý rác thải; xây dựng 131 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 5 không, 3 sạch, 8 ngôi nhà xanh nhằm gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, với sự đồng tình cao, hội viên đã phân công nhau hàng tuần tự nguyện tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào các ngày thứ 7 hoặc chủ nhật. Sự kiên trì, nhiệt huyết của cán bộ, hội viên phụ nữ đã từng bước làm thay đổi nhận thức của số đông người dân về việc xây dựng môi trường khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.

Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

Đến thời điểm cuối năm 2021, 8/8 thôn ở Kỳ Xuân đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Để đưa chương trình xây dựng NTM vào chiều sâu, các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp cũng đã được triển khai hiệu quả. Trong đó, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc vận động, hỗ trợ người dân để thực hiện các mô hình như: Xây dựng vườn mẫu, thành lập tổ hợp tác trồng mai cảnh, hội sản xuất nước mắm truyền thống, phát triển mô hình nuôi bò 3B.

Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

Thành viên Tổ hội trồng và bảo tồn cây mai Kỳ Xuân chăm sóc cây.

Ông Hồ Đắc Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Xuân cho biết: “Trăn trở với việc bảo tồn và phát triển cây mai cảnh ở quê hương, tháng 4/2021, Hội Nông dân xã đã thành lập Tổ hội trồng và bảo tồn cây mai Kỳ Xuân. Tổ hội hiện có 12 thành viên, cùng đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế từ nghề trồng mai; đến thời điểm này, các thành viên đã trồng hơn 10 ngàn cây. Đây được xác định là hướng đi triển vọng trong phát triển kinh tế vườn, làm vườn mẫu, xây dựng NTM ở xã vùng biển”.

Theo tổng kết của Đảng bộ xã Kỳ Xuân, 18 mô hình dân vận khéo đã được triển khai trong năm 2021 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đạt kết quả rõ nét, tạo sự đồng thuận để xã phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Kết quả đó đã góp phần to lớn để Đảng bộ xã Kỳ Xuân được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Dân vận khéo “mở đường” để xã vùng biển Hà Tĩnh vững bước xây dựng NTM nâng cao

Cán bộ xã cùng cán bộ thôn đã làm tốt công tác dân vận để người dân đồng thuận góp sức cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Từ kết quả này, thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công và giao chỉ tiêu cụ thể cho tổ chức, cá nhân thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị. Qua đó, nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi, tiếp tục vận động Nhân dân tích cực thi đua, chung sức hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2022.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân Dương Xuân Nhất

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast