Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và chăm lo phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.

Sáng 8/7, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh tham dự.

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Những tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Lộc Hà tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm như: giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; làm tốt công tác dân vận; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác nội chính và phòng chống tham nhũng…

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Lộc Hà chủ trì hội nghị.

Tổ chức 28 lớp học tập chuyên đề về học và làm theo gương Bác với 4.913 người tham dự, mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 194 quần chúng ưu tú, mở 7 lớp chuyên đề về xây dựng Đảng với 1.894 học viên tham gia, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại 178/187 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thành lập 3 đảng bộ mới ở các trường THPT, kết nạp mới 69 đảng viên, trao huy hiệu Đảng cho 92 đảng viên lớn tuổi; xử lý 9 đảng viên vi phạm chính sách dân số KHHGĐ...

Đảng bộ huyện Lộc Hà cũng tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn một cách sâu sát, kịp thời, hiệu quả.

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sản lượng lương thực vụ xuân ở Lộc Hà vẫn đạt 17.874 tấn; đàn trâu bò 10.785 con, đàn lợn 9.508 con, đàn gia cầm hơn 289.000 con; tổng sản lượng thủy sản 4.151 tấn; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt hơn 660,7 tỷ đồng; tổng giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch ước đạt hơn 813 tỷ đồng đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt là 111 tỷ đồng; huy động được 26,6 tỷ đồng xây dựng NTM.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, QP-AN được đảm bảo, an sinh xã hội được chăm lo…

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Lộc Mai Đình Phong trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh bình thường sau đại dịch COVID-19.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Lộc Hà sẽ tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đồng bộ để hoàn thành và vượt các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022, tạo đà cho phát triển của những năm tiếp theo; tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng sản phẩm OCOP, sớm đạt huyện NTM; thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 gắn với triển khai thực hiện đề án về tập trung, tích tụ ruộng đất giai đoạn 2022 – 2025;

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch biển huyện Lộc Hà tỷ lệ 1/2000; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt sức khỏe cho Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, chăm lo tốt cho các đối tượng yếu thế, giữ vững QP – AN…

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng. Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoat động của các đoàn công tác, ưu tiên tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển.

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn kết luận giao nhiệm vụ.

Đặc biệt, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân phải tập trung khắc phục khó khăn, huy động tốt các nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trình trọng điểm, tích cực thi đua lao động sản xuất... để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho xã Mai Phụ.

Dịp này, 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen.

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Lãnh đạo huyện Lộc Hà trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể...

Đảng bộ Lộc Hà tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Dịp này, Huyện ủy Lộc Hà đã tổ chức đánh giá Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 1/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 21/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Lộc Hà; đánh giá kết quả hoạt động của các đoàn công tác phụ trách, chỉ đạo địa bàn của BTV Huyện ủy Lộc Hà trong 6 tháng đầu năm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast