Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

(Baohatinh.vn) - 200 đảng viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Sáng 8/11, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị có sự tham gia của 200 cán bộ là các bí thư chi bộ/đảng bộ, phó bí thư chi bộ/đảng bộ và toàn bộ đảng viên đến từ 17 cơ sở đảng thuộc khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Các đảng viên đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Trần Hậu Tuấn thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa 7 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược.

Mục tiêu phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Trần Hậu Tuấn quán triệt các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI.

Tiếp đó, hội nghị nghe quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố Hà Tĩnh.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đặt mục tiêu xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

200 đảng viên đến từ các cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết

Theo đó, BCH Đảng bộ thành phố đã hoàn thành việc ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra - giám sát toàn khóa và hằng năm; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố thành các nghị quyết, kế hoạch, kết luận chuyên đề; ban hành chương trình hành động nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Doanh nghiệp TP Hà Tĩnh được quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Đây chính là buổi sinh hoạt tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên, đồng thời củng cố công tác xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp.

Thông qua nội dung quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, hội nghị đã nhấn mạnh vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp chính là “sức khỏe” của nền kinh tế, tạo động lực để toàn Đảng bộ thành phố hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Buổi học tập, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên; củng cố, nâng cao công tác xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp. Từ đó, tạo ra sức mạnh tổng lực, đề ra các giải pháp phát triển doanh nghiệp gắn với sự phát triển chung của thành phố, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ (trên 65%), CN - TTCN - xây dựng (dưới 35%) và nông nghiệp - thủy sản (dưới 1%); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 130 triệu đồng/ha; xây dựng 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu; xây dựng 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast