Gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ bày tỏ niềm tin tưởng TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, đưa đô thị trung tâm ngày càng phát triển toàn diện.

Chiều 11/1, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Long và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn.

Gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố đã được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua.

Năm 2022, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Tĩnh được quan tâm, đi vào chiều sâu, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ

Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Trần Quốc Thại, Đặng Duy Báu, Lê Đình Sơn cùng dự.

BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo; tập trung đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chủ đề năm; xây dựng bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, đề án vị trí việc làm.

Trong năm 2022, Hà Tĩnh có 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,67%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố ước đạt 548.291 triệu đồng (90,2% kế hoạch). Tổng thu ngân sách ước đạt gần 1.200 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch tỉnh giao. TP Hà Tĩnh đã hình thành chuỗi cửa hàng Thành Sen Mart; tiếp tục tích tụ, tập trung 122,67 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả...

Gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ

Địa phương cũng tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm mới như: dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh”; dự án đường vành đai phía Đông thành phố; dự án đường Xuân Diệu kéo dài từ khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền; đề án tăng cường khả năng thoát nước tổng thể thành phố.

TP Hà Tĩnh cũng đã tổ chức trồng mới 23.000 cây xanh, lũy kế từ năm 2020 đến nay trồng được hơn 68.000 cây xanh.

Gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu:Trong bộn bề khó khăn, TP Hà Tĩnh vẫn đạt nhiều kết quả tốt, từng ngày hoàn thiện vóc dáng của một đô thị văn minh, xanh - sạch, xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Thời gian tới, BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, chú trọng phát triển đô thị văn minh.

Năm 2023, TP Hà Tĩnh xác định chủ đề: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng, củng cố năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu; triển khai thực hiện chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt.

Về kinh tế - xã hội: đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm tạo tiền đề mở rộng không gian đô thị; tăng cường chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông minh; tập trung đầu tư nâng cấp cảnh quan, địa chỉ văn hóa, khu vui chơi, giải trí để phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ.

Trong không khí gặp mặt thân mật, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà địa phương đạt được trong thời gian qua; đề xuất BCH Đảng bộ thành phố tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển văn hóa, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chiến lược, đặc biệt là dự án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận, tạo tiền đề để quy hoạch mở rộng không gian đô thị và mở rộng địa giới thành phố, kết nối vùng, liên vùng nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế.

Gặp mặt lãnh đạo tỉnh và thành phố Hà Tĩnh qua các thời kỳ

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đối với sự phát triển của địa phương.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo về những đột phá của địa phương trong năm 2023 như: tập trung thực hiện đề án “Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ"; mở rộng địa giới hành chính thành phố; nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương; xây dựng nông nghiệp đô thị theo chuỗi liên kết gắn với khai thác dịch vụ sinh thái ven đô; nâng cao chỉ số cạnh tranh nhằm thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn có sức lan tỏa, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển xứng tầm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast