Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020

(Baohatinh.vn) - Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giai đoạn 1930 - 2020 là tài liệu bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020

Chiều 9/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) và ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020.

Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoàng Quốc Nhã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và quá trình bổ sung, chỉnh lý cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, giải pháp trọng tâm năm 2023 và quá trình bổ sung, chỉnh lý cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020.

Theo đó, năm 2022, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Công tác kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được xác định là nội dung quan trọng góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng; tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo tính ổn định và kế thừa.

Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020

Ông Đinh Hữu Tân - nguyên Bí thư Huyện ủy Hương Khê: Cần làm tốt hơn nữa việc đánh giá, bổ nhiệm, bố trí cán bộ.

Năm 2022, có 37/44 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tiếp tục quan tâm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; diện tích cây ăn quả phát triển cả về quy mô, diện tích và năng suất, chất lượng…

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được tập trung quyết liệt. Đến nay, có thêm 4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 25 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu; có 2 xã đã hoàn thiện 20/20 tiêu chí, đang trình tỉnh thẩm định, đánh giá.

Cũng trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có chủ trương tập trung lãnh đạo, thực hiện chỉnh lý, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê giai đoạn 1930 - 2020. Sau hơn 10 tháng triển khai, dày công nghiên cứu và biên soạn, cuốn sách chính thức được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng.

Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020

Cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê giai đoạn 1930 - 2020.

Nội dung cuốn sách là sự kế thừa và tiếp nối cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2000. Đây là tài liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện; đồng thời bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020

Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê giai đoạn 1930 - 2020.

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, quý báu cùng những tư liệu lịch sử quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện.

Hương Khê ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Nguyễn Thanh Điện phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Hương Khê Nguyễn Thanh Điện khẳng định, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát hành và sử dụng cuốn sách hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu về cuốn sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và các trường học trên địa bàn huyện sẽ nghiên cứu, bổ sung nội dung cơ bản của cuốn sách vào chương trình giảng dạy lịch sử của địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast