Tập trung tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng phù hợp diễn biễn dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy (trong đó có Hà Tĩnh) và các đảng bộ trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên, thông tin viên tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung bằng các hình thức, quy mô phù hợp với diễn biễn dịch Covid-19.

Sáng 3/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết nối đường truyền trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Tập trung tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng phù hợp diễn biễn dịch Covid-19

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-1/2/2021 (rút ngắn hơn 1 ngày so với dự kiến). Đại hội được tổ chức với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội có 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và một đồng chí Bí thư Trung ương Đảng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Văn kiện đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với những nội dung mới, quan trọng.

Tại Đại hội đã có có 36 đại biểu phát biểu tham luận, 788 ý kiến thảo luận tổ. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, Ban Bí thư gồm 5 đồng chí, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Cũng tại hội nghị, đại biểu được nghe tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021.

Tập trung tuyên truyền thành công Đại hội XIII của Đảng phù hợp diễn biễn dịch Covid-19

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị bằng các hình thức, quy mô phù hợp với diễn biễn dịch Covid-19.

Trọng tâm trong tuyên truyền sự thành công của Đại hội XIII thông qua các văn kiện, bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; những giá trị Đại hội XIII mang lại trong giai đoạn mới; tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác đối ngoại trong năm 2020 trong bối cảnh khó khăn của thế giới, khu vực...

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường tham gia tuyên truyền phản bác các quan điểm xấu độc của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khơi dậy và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ cũng yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền các chỉ thị Thủ tướng Chính phủ ban hành trong phòng, chống dịch; tiếp tục thông tin công khai tình hình diễn biến dịch bệnh, những nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch để người dân chủ động phòng chống dịch...

Ngoài ra, tuyên truyền người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng...

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast