Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và mừng xuân Canh Tý, do Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tối 8/1.

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh, thời gian qua, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và mừng xuân Canh Tý.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động; phối hợp với Sở TT&TT xử lý các vấn đề báo chí, mạng xã hội phản ánh sai sự thật các nội dung liên quan.

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương: Là quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Cẩm Xuyên đang tích cực triển khai các hoạt động chào mừng, treo pano, áp phích tuyên truyền, cổ động.

Sở VH-TT&DL dự kiến tổ chức tuần phim phục vụ nhân dân (bắt đầu từ 28/1/2020); chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống xây dựng chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Báo Hà Tĩnh đã có kế hoạch xây dựng các chuyên trang, chuyên mục mừng Đảng, mừng xuân 2020 và triển khai xuất bản số báo đặc biệt phục vụ lễ kỷ niệm. Đài PT&TH tỉnh ngoài xây dựng chuyên mục, đang tập trung xây dựng phóng sự, phim tài liệu phát trước và trong lễ kỷ niệm.

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ triển khai hiệu quả các chương trình phát động thi đua, đặc biệt tổ chức lan tỏa diễn đàn "Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng".

Trường Chính trị Trần Phú chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thảo “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm mừng 90 năm ngày thành lập Đảng...

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị: Để chuẩn bị hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”, nhà trường đã và đang tiến hành đặt bài các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

Các địa phương đã và đang triển khai các hoạt động: dâng hoa tại các khu di tích lịch sử cách mạng; tặng quà, thăm hỏi đối tượng chính sách; tổ chức gắn biển một số công trình chào mừng...

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai hoạt động của đơn vị mình, đồng thời đề xuất các ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu cũng thảo luận về thời gian tổ chức lễ kỷ niệm; chương trình văn nghệ tại buổi lễ; các điều kiện đảm bảo, khánh tiết liên quan; nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động...

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Đây là chương trình lễ kỷ niệm có ý nghĩa vô cùng lớn, vì vậy chương trình văn nghệ nên xây dựng kịch bản sử thi.

Đại biểu cho rằng, cùng với tuyên truyền các lễ kỷ niệm cần gắn với quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư, tuyên truyền năm ASEAN; nỗ lực xã hội hóa các nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động trước, trong, sau lễ kỷ niệm.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, tinh thần chỉ đạo.

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phải gắn với phát động các đợt thi đua

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức các ngày kỷ niệm phải gắn với phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa; triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và các đối tượng chính sách.

Quá trình tổ chức các ngày lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, không phô trương, hình thức.

Thông qua các ngày lễ kỷ niệm, cần lan tỏa ý nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh và các sự kiện quan trọng của đất nước, quê hương Hà Tĩnh...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền ý nghĩa các chương trình, hoạt động; phối hợp với Sở VH-TT&DL xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc; tổ chức hội nghị báo cáo viên...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast