Từ vùng quê giàu truyền thống văn hóa đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xã Ích Hậu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) hôm nay đang tự hào viết tiếp những trang sử mới của một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, cách mạng. Vùng đất ấy đang từng bước “thay da đổi thịt”, vững vàng tiến bước với nhiều bứt phá quan trọng.

Khơi sức dân làm nền tảng

Từ vùng quê giàu truyền thống văn hóa đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Những con đường đến từ “ý Đảng, lòng dân” đang góp phần thay đổi diện mạo của xã Ích Hậu hôm nay.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu Nguyễn Xuân Quân bày tỏ: “Khi bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Ích Hậu đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng, bằng chính bàn tay, khối óc, cán bộ và Nhân dân trong xã đã “vững tay chèo”, tạo ra khối đoàn kết vững chắc, thi đua lao động sản xuất xây dựng cuộc sống ấm no, tươi đẹp hơn”.

Đến nay, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 298 tỷ đồng, tăng 96 tỷ đồng so với 2015; thu nhập bình quân đầu người 35,8 triệu đồng, tăng 7,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tổng thu ngân sách năm 2019 là 24 tỷ đồng…

Từ vùng quê giàu truyền thống văn hóa đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Những khu vườn mẫu được đầu tư bài bản từ chính bàn tay của người dân xã Ích Hậu.

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, đồng hành của người dân, năm 2015, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trở thành một trong những đơn vị tốp đầu hoàn thành mục tiêu này của huyện Lộc Hà. Xác định, xây dựng NTM “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Ích Hậu đang nỗ lực hơn nữa để “nâng chất” các tiêu chí theo “chuẩn” mới.

Trong nhiệm kỳ qua, xã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - hạ tầng trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân như: xây dựng khuôn viên và phòng học Trường Mầm non Ích Hậu; xây mới nhà văn hóa thôn Phù Ích, Lương Trung; làm mới 13,57 km đường giao thông nông thôn các loại… Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 151,6 tỷ đồng.

Từ vùng quê giàu truyền thống văn hóa đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Cả được đầu tư tôn tạo chủ yếu bằng nguồn xã hội hoá.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… đều có bước thay đổi rõ rệt. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%; 100% cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,05%. Từ việc huy động nguồn xã hội hóa, Ích Hậu đã hoàn thành trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Cả, đền thờ Nguyễn Văn Giai; các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh như: đền thờ Phan Đình Bút, Bùi Gia Cường, Cồn Khái…

Từ vùng quê giàu truyền thống văn hóa đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục của xã nhà ngày càng được nâng cao.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường trục thôn, ông Hoàng Văn Hào - Phó Bí thư Chi bộ thôn Phù Ích chia sẻ: “Cách đây vài năm, con đường này vẫn là đường “tạm”, được đắp bằng đất, nắng bụi mưa lầy, bà con đi lại rất khó khăn nên khi xã có chủ trương, ai cũng đồng tình và ủng hộ ngày công, hiến đất để mở đường. Bây giờ đường bê tông thẳng tắp, rộng gần 5,5m, chúng tôi càng thêm biết ơn và tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền”.

Tiến bước trên chặng đường mới

Từ vùng quê giàu truyền thống văn hóa đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Trường Mầm non xã Ích Hậu được đầu tư xây dựng khang trang

Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, xã Ích Hậu xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Phát triển KT-XH là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng NTM là việc làm thường xuyên; quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; phát huy dân chủ, vận động mọi nguồn lực, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân để xây dựng Ích Hậu sớm đạt NTM kiểu mẫu vào năm 2025”.

Từ vùng quê giàu truyền thống văn hóa đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Ích Hậu tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp trọng tâm là hình thành các vùng chuyên canh lúa quy mô lớn.

Ông Nguyễn Xuân Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết: “Xã tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao.

Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi đồng bộ. Đồng thời, quy hoạch các vùng có lợi thế về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch để kêu gọi thu hút nhà đầu tư và vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa”.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast