Xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh gia súc bùng phát ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cơ quan chức năng Hà Tĩnh nhận định, nguy cơ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan trong dịp tết là rất cao.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký ban hành công điện về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

Xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh gia súc bùng phát ở Hà Tĩnh

Tiêm phòng đúng định kỳ và tiêm bổ sung thường xuyên là biện pháp hữu hiệu trong phòng ngừa dịch bệnh.

Hiện nay, dịch viêm da nổi cục (VDNC) được phát hiện tại xã Tùng Lộc (Can Lộc) làm cho 14 con bò mắc bệnh (có 1 con chết, tiêu hủy) và dịch tả lợn Châu Phi tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) chưa qua 21 ngày. Trước tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và trong bối cảnh thời tiết bất lợi làm cho sức đề kháng của vật nuôi giảm, các loại côn trùng và động vật trung gian truyền bệnh hoạt động mạnh, trong khi hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ để phục vụ dịp Tết Nguyên đán gia tăng; vì vậy, nguy cơ dịch bệnh VDNC trên trâu, bò và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan trong giai đoạn này là rất cao.

Để khẩn trương kiểm soát, khống chế dịch VDNC trên đàn trâu, bò và chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm nhằm bảo vệ kết quả sản xuất chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024; đồng thời, thực hiện Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi, thủy sản qua biên giới vào Việt Nam và xét đề nghị của Sở NN&PTNT tại Văn bản số 356/SNN-CNTY ngày 2/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn; các phòng, ngành chức năng, triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định, giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nội dung Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 92/UBND-NL5 ngày 4/1/2024 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật; trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Đối với các địa phương đang có dịch: tập trung huy động các nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Tổ chức rà soát, nắm chắc biến động tổng đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình để phát hiện sớm, xử lý dịch bệnh kịp thời. Hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi chăm sóc, chữa trị gia súc mắc bệnh kịp thời, đảm bảo. Quản lý chặt chẽ gia súc mắc bệnh VDNC. Xử lý gia súc mắc bệnh chết theo đúng quy định. Khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC để bao vây, khống chế kịp thời dịch bệnh.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép, mua bán, giết mổ gia súc mắc bệnh, vứt xác gia súc chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động phòng bệnh và đói rét, đổ ngã cho vật nuôi, không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh...

- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, tuyệt đối không giấu dịch; lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm, xử lý kịp thời đối với gia súc, gia cầm mắc bệnh theo đúng quy định.

- Chuẩn bị điều kiện để triển khai tiêm vắc xin phòng cho đàn vật nuôi theo Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 9/11/2023 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024...

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và các đơn vị liên quan giám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh để tham mưu, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi, công tác tổ chức, thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo. Tham mưu, chuẩn bị nguồn vắc xin, hóa chất, vật tư, dụng cụ đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, ngành chuyên môn tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới; kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở NN&PTNT để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm đảm bảo nguồn cung thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là dịp Tết Nguyên đán kịp thời, hiệu quả.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!