Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô

(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép nhưng vẫn điều khiển mô tô trái quy định.

Sáng 10/10, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023.

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu Bộ GTVT còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban ATGT tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô

Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban ATGT tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 9 tháng năm 2023, TNGT tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ TNGT, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 90 vụ (giảm 1,07%), giảm 60 người chết (giảm 1,24%), tăng 216 người bị thương (tăng 3,87%).

Đặc biệt, số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố; tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố lớn có xu hướng tăng.

Đáng chú ý, gia tăng hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về TTATGT (xảy ra 44 vụ, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2022).

Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô

Xe đầu kéo cháy rụi sau khi va chạm với xe máy trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh khiến 1 người tử vong xảy ra vào ngày 15/8.

Về phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023, các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022.

Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra tại một số địa phương có tình hình TNGT diễn biến phức tạp, tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2023.

Bộ GTVT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về ATGT; chỉ đạo các Ban QLDA, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh...

Bộ Công an tăng cường hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông...

Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô

Thanh tra Giao thông phố hợp với Đội CSGT - TT Công an huyện Cẩm Xuyê xử phạt nhà xe lập “bến cóc” đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố và bộ, ngành Trung ương đã tham gia ý kiến thảo luận nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế gây nên các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới.

9 tháng năm 2023, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 168 vụ TNGT, làm chết 113 người, bị thương 91 người. Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự giao thông và quản lý vận tải, phương tiện, người lái được thực hiện thường xuyên, liên tục với tổng số tiền xử phạt gần 50,6 tỷ đồng, trong đó Công an tỉnh xử phạt 48,566 tỷ đồng, Sở GTVT xử phạt 1,993 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2023, cơ quan điều tra cấp huyện đã tiến hành khởi tố 67 vụ, 67 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ giao thông”. Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố 63 vụ, 64 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử 84/86 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Cản trở giao thông đường bộ”, tuyên hình phạt tù có thời hạn đối với 28 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 51 bị cáo, phạt tiền 7 bị cáo.

Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Báo Giao thông.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung làm tốt công tác đảm bảo ATGT, không để xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép nhưng vẫn điều khiển mô tô trái quy định, bởi đây là hành vi tiềm ẩn nguy cao gây TNGT đáng tiếc rất cao.

Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT, ưu tiên kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; chở hàng hoá quá tải trọng quy định của phương tiện và cầu đường.

Kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên các tuyến luồng đường thủy nội địa; các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast