Chuẩn bị chu đáo phương án đưa công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh trở về

(Baohatinh.vn) - Tổ công tác sẽ chuẩn bị chu đáo về phương án, vật tư cần thiết để đưa công dân Hà Tĩnh đang lưu trú tại TP HCM có nguyện vọng trở về quê một cách an toàn, đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 21/7, Tổ công tác đón công dân Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại TP HCM có nguyện vọng trở về quê do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã họp thảo luận phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trước khi lên đường vào TP HCM.

Chuẩn bị chu đáo phương án đưa công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh trở về

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì.

Trước đó, ngày 20/7 UBND tỉnh đã có Quyết định 2652/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác gồm 8 thành viên vào TP HCM đón công dân Hà Tĩnh có nguyện vọng trở về quê.

Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh và kế hoạch đón công dân của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch chi tiết chuẩn bị các điều kiện về con người, vật tư, phương án đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức đón.

Theo đó, Sở Y tế sẽ bố trí xe chuyên dụng để chở Tổ công tác vào TP HCM, chuẩn bị đầy đủ các vật tư như: máy phun hóa chất phòng, chống dịch; trang phục bảo hộ; khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay; máy đo thân nhiệt; hóa chất khử khuẩn; thuốc thiết yếu; tờ khai y tế…

Chuẩn bị chu đáo phương án đưa công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh trở về

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đinh Hữu Công - Tổ phó Tổ công tác: Sở LĐ-TB&XH sẽ khâu nối với Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP HCM để cập nhật sớm danh sách công dân đăng ký về quê.

Các thành viên của Tổ công tác đã góp ý cụ thể về quy trình tổ chức đón, kiểm soát công dân lên tàu từ Ga Sài Gòn, trong thời gian trên tàu và khi xuống tàu Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ; phương án xử lý các tình huống đột xuất trong suốt hành trình trở về; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho công dân và các thành viên tổ công tác trong suốt hành trình từ TP Hồ Chí Minh về đến Hà Tĩnh.

Chuẩn bị chu đáo phương án đưa công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh trở về

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm - Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm - Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị, thành viên Sở LĐ-TB&XH liên hệ với Hội đồng hương tại TP HCM lên danh sách người về theo từng huyện thị và thống nhất với Hội đồng hương và Sở GTVT về giờ đón, giờ tàu xuất phát.

Đối với thành viên của Sở GTVT, sau khi ký hợp đồng với Công ty Đường sắt, cần thông báo lịch trình tàu chạy, số lượng công dân lên tàu, phối hợp với Hội đồng hương tại TP Hồ Chí Minh để thống nhất giờ chạy; ngoài các toa tàu đón công dân, bố trí thêm 2 toa riêng, trong đó, 1 toa cho Tổ công tác để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và bảo quản vật tư y tế, toa còn lại làm nơi cách ly tạm thời nếu có công dân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở trong quá trình về.

Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các thành viên của Công an tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH nắm bắt danh sách người về, bao gồm: địa chỉ sinh sống tại TP HCM, địa chỉ trở về tại Hà Tĩnh và số điện thoại để thuận lợi cho việc liên hệ, truy vết về sau; tổ chức phân luồng cho công dân lên tàu đúng địa chỉ, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình về.

Liên quan đến nhiệm vụ của các thành viên Sở Y tế, ngoài việc chuẩn bị phương tiện, vật tự y tế cần thiết, cần chuẩn bị phương án test nhanh, cấp cứu; phương án cách ly, khử khuẩn, đáp ứng công tác phòng, chống dịch trên tàu; phát tờ rơi phòng, chống dịch, tờ khai y tế.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast